Thể thao

Huyền thoại bóng đá người Đức Gerd Muller qua đời

(VOVTV) - Huyền thoại Gerd Muller của đội tuyển Đức và câu lạc bộ Bayern Munich đã qua đời ở tuổi 75 vào rạng sáng 15/8 (giờ địa phương). Ông được xem là một trong những chân sút vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

15/08/2021 21:09

Thông báo trên trang chủ của CLB Bayern Munich, nơi Muller đã làm nên tên tuổi, viết: “Toàn thể đội bóng và người hâm mộ Bayern để tang Gerd Muller”. Đội bóng cho biết sẽ để tang cố tiền đạo đội tuyển Đức với nghi thức trang trọng nhất.

Chủ tịch của Bayern, Herbert Hainer ca ngợi Gerd Muller là “tiền đạo vĩ đại nhất mà CLB từng có, một người tốt, một nhân cách lớn của bóng đá thế giới” và “Bayern không thể như ngày nay nếu không có Muller”. Trong khi đó CEO Oliver Kahn khẳng định những thành tựu trong suốt sự nghiệp của cố cầu thủ Muller là không ai sánh được, và ông mãi mãi là một phần của lịch sử vĩ đại của CLB Bayern và cả nền bóng đá Đức.

Huyền thoại bóng đá người Đức Gerd Muller qua đời - Ảnh 1.

Gerd Muller mắc căn bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) từ năm 2015. Ảnh: Reuters

Gerd Muller, người được mệnh danh là “Kẻ dội bom” gia nhập Bayern mùa Hè 1964. Trong sự nghiệp, ông đã ghi 365 bàn sau 427 trận tại Bundesliga với 7 lần đoạt giải “Vua phá lưới” và đạt được mọi danh hiệu có thể có cùng Bayern Munich. Với tuyển Đức, Muller đã ghi 68 bàn trong 62 trận, giành chức vô địch EURO 1972 và World Cup 1974; đoạt giải “Vua phá lưới” EURO 1972 và World Cup 1970. Cũng trong năm 1970, ông đoạt giải “Quả bóng vàng” thế giới.

Gerd Muller mắc căn bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) từ năm 2015. Tháng 11 năm ngoái, vào dịp sinh nhật lần thứ 75 của Muller, truyền thông đưa tin ông đang bệnh rất nặng và đang sống trong một trung tâm chăm sóc đặc biệt.

Ý kiến của bạn