Tin tức

Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

(VOVTV) - Về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của huyện cũng như sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống, khắc phụ hậu quả do thiên tai, bão lũ tại địa phương.

Tác giả Đàm Trượng
17/08/2023 06:00

Trong thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, an sinh xã hội, đặc biệt trong việc cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu và di dời khẩn cấp người dân đến chỗ ở tạm thời để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, huyện đã tích cực, sớm triển khai bảo đảm giao thông bước 1 đối với Quốc lộ 32 và từng bước khắc phục lưu thông một số tuyến đường huyết mạch, khôi phục hệ thống lưới điện 35kV và 0,4kV. Huyện Mù Cang Chải cũng tích cực huy động tối đa các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra như dọn đất đá, vệ sinh môi trường tại xã Hồ Bốn. Cuộc sống của người dân từ đó đã có bước đầu ổn định.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy yêu cầu huyện Mù Cang Chải, các sở, ngành, lực lượng của tỉnh tiếp tục nỗ lực, quyết liệt triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương trong thời gian nhanh nhất có thể; ưu tiên khắc phục hệ thống đường giao thông, đường điện, công trình nước sạch, trạm y tế, trường học, trung tâm phục vụ hành chính công, bố trí nhà ở tái định cư và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, huyện Mù Cang Chải trước mặt cần tập trung nguồn lực từ ngân sách huyện, tỉnh, Quỹ phòng chống thiên tai, nguồn vốn xã hội hóa cùng các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.

Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành tham mưu lập báo cáo trình Chính phủ để xin ngân sách khắc phục 3 dự án.

Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tập trung khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 1.

Quốc lộ 32 đoạn chạy qua địa phận xã Khao Mang và xã Hồ Bốn bị sạt lở nhiều đoạn khiến xã Hồ Bốn bị cô lập

Trước tình hình thiên tai vừa qua, huyện Mù Cang Chải đã thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra, giúp chính quyền, nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả; thăm hỏi động viên kịp thời gia đình có người bị chết với số tiền hỗ trợ là 38 triệu đồng, hỗ trợ 40 triệu đồng đối với hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn.

Huyện đã chỉ đạo các địa phương bị thiên tai nỗ lực tìm kiếm người còn mất tích; di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm và huy động các nguồn lực, lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên cho biết, ngay khi mưa lũ xảy ra, huyện đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự kết hợp với lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giúp đỡ nhân dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm; bố trí nhà văn hóa, điểm trường học để người dân ở tạm và hỗ trợ nước uống, mỳ tôm lương thực, thực phẩm để người dân kịp thời ổn định sinh hoạt. Huyện thành lập các tổ công tác tiếp cận vào các xã bằng đường bộ.

Đối với các hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn, huyện kịp thời hỗ trợ 40 triệu đồng, 30kg gạo và các đồ dùng thiết yếu khác... Đồng thời, huyện sẽ sớm xem xét điểm bố trí tái định cư cho các hộ này.

Ý kiến của bạn