Tin tức

Huyện đảo Lý Sơn bị cô lập với đất liền suốt 10 ngày qua

(VOVTV) - Ảnh hưởng các đợt không khí lạnh tăng cường, 10 ngày qua vùng biển đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi liên tục có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, tuyến giao thông Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động, huyện đảo Lý Sơn bị cô lập với đất liền. Đến thời điểm này sinh hoạt của người dân vẫn đảm bảo, không xảy ra tình trạng đầu cơ, ghim hàng, tăng giá.

Tác giả Hữu Danh / VOV Miền Trung
01/12/2021 17:56

Trên đảo Lý Sơn có 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với kho trữ khá nhỏ. Nắm thông tin biển động kéo dài, 2 đại lý xăng dầu này đã kịp thời vận chuyển 25.000 lít xăng ra đảo, đủ cung ứng cho người dân trong suốt 10 ngày qua. Biển động kéo dài, những ngày qua, các đại lý xăng dầu trên đảo chỉ bán, bơm xăng trực tiếp vào phương tiện đi lại cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Tri, Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nhiên Phường, huyện Lý Sơn, cho biết, cách làm này đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân đến tuần sau.

Ông Tri cho biết thêm: "Hiện tại, doanh nghiệp chỉ bán lẻ xăng dầu cho bà con phục vụ việc đi lại. Doanh nghiệp tạm dừng bán sỉ. Chúng tôi đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con trong tuần này. Khi thời tiết thuận lợi, doanh nghiệp sẽ điều tàu vào chở xăng dầu về phục vụ nhu cầu trên đảo".

Huyện đảo Lý Sơn bị cô lập với đất liền 10 ngày qua - Ảnh 1.

Tàu khách ra đảo Lý Sơn

Theo dõi, nắm bắt thông tin thời tiết biển động kéo dài, các đại lý kinh doanh gạo và hàng chục cửa hàng tạp hóa trên đảo Lý Sơn đã đưa hơn 100 tấn gạo về đảo để bán cho người dân. 2 tấn gạo cũng được chính quyền địa phương vận chuyển sang đảo Bé. Ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai, các đại lý, cửa hàng trên đảo luôn trong tâm thế chủ động.

Ông Dương Quang Cường, đại lý lương thực Quyển Tư, ở huyện Lý Sơn, cho hay: "Trước đó chúng tôi đã đưa về đảo 2 xe gồm 50 tấn gạo. Một xe bỏ sỉ cho khách hàng, một xe dự trữ bán cho bà con. Đợt biển động này, gạo không thiếu, đảm bảo cho người dân sử dụng".

Suốt 10 ngày qua, ngoài thực phẩm, rau xanh chở từ đất liền ra đảo thì rau, củ quả, lợn, gà... cũng được người dân tự nuôi trồng, canh tác. Mặc dù, số lượng cung cấp tại chỗ còn hạn chế nhưng đã giải quyết được phần nào nhu cầu thực phẩm cho người dân trên đảo.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: "Từ tháng 9 đến nay, Lý Sơn vào mùa biển động, thường xuyên bị cô lập. Địa phương đã tuyên truyền người dân và chủ các đại lý, cửa hàng chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, xăng dầu... đảm bảo phục vụ người dân từ 15- 20 ngày khi đảo bị cô lập với đất liền".

Bà Phạm Thị Hương chia sẻ thêm, UBND huyện giao cơ quan chức năng nắm chắc tình hình buôn bán và niêm yết giá của các đại lý, cửa hàng, nhằm ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, ghim hàng... trục lợi mùa biển động.

"Trong thời gian 10 ngày và thời gian tiếp theo, việc dự trữ lương thực, thực phẩm trên địa bàn đảm bảo. Chúng tôi đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm cho bà con. Địa phương cũng chủ động trong đối với các loại chất đốt, đảm bảo dự trữ cho người dân sử dụng từ nửa tháng đến một tháng . Tuy nhiên nếu trong thời gian tới biển động kéo dài thì việc thiếu hụt xăng dầu sẽ hạn chế, thiếu hụt hơn", bà Hương nói.

Ý kiến của bạn