Tin tức

Huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng Ba

(VOVTV) - Ngày 29/4, tại UBND huyện Bình Chánh, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới.

Tác giả Giang Nam - Hoàng Lân / VOVTV
03/05/2022 11:24

Trong 10 năm qua, Đảng bộ và chính quyền huyện Bình Chánh đã cố gắng, nỗ lực vươn lên, được TP quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện, 709 công trình nông thôn được nâng cấp và làm mới, 137 công trình cơ sở vật chất văn hóa, 269 công trình thủy lợi… Qua đó bộ mặt nông thôn có sự thay đổi đáng kể, tạo điều kiện phát triển toàn huyện.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư; thu nhập tăng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đến năm 2020, huyện Bình Chánh đã có 14/14 xã được thành phố công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới, xã Bình Hưng và Thị trấn Tân Túc đã đô thị hóa 100%.

Huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng Ba - Ảnh 1.

Huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng 3

Thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn huyện Bình Chánh tăng gấp 4 lần so với năm 2010, đạt 69 triệu đồng/người/năm. Tỉ lệ lao động có việc làm chiếm 97,23%, tổng số hộ nghèo có mức thu nhập từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống chỉ chiếm tỉ lệ 0,27%.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện uỷ huyện Bình Chánh cho biết, trong hơn 10 năm qua, "Chung sức xây dựng nông thôn mới" đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn huyện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội, nhất là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân.

Cụ thể, huyện Bình Chánh đã huy động nguồn lực đầu tư trên 12.595 tỷ đồng; trong đó ngân sách Thành phố là 5.413 tỷ đồng, vốn vay tín dụng là 1.044 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp là 4.042 tỷ đồng và vốn trong nhân dân là 2.095 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân đã tự nguyện hiến hàng triệu mét vuông đất làm các công trình với tổng số tiền 1.853 tỷ đồng và đóng góp hơn 242 tỷ đồng.

Cũng tại buổi lễ, UBND TP đã công bố quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP TP.

Phát biểu tại buổi lễ ông Võ Văn Hoan – Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho hay: "Hôm nay trong không khí sôi động của những ngày lịch sử, chúng ta vui mừng có mặt tại đây để chứng kiến lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và công bố sản phẩm OCOP TP năm 2021…

Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, dưới sự lãnh đạo tập trung của tập thể Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, sự tham gia chủ động của người dân, bộ mặt nông thôn mới ngoại thành của TP. Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi và đạt được nhiều thành quả, khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị dần được thu hẹp, năng suất lao động nông thôn ngày càng thăng tiến, hạ tầng phục vụ sản xuất và an sinh xã hội vùng nông thôn của TP được quan tâm đầu tư đúng mức, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và nhân dân hưởng ứng tích cực với nhiều hoạt động thiết thực. 

Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn, đời sống của người dân TP ngày càng tốt hơn. Đặc biệt đã huy động được 33.800 hộ dân hiến trên 3 triệu m2 đất để mở rộng đường giao thông giá trị hơn 3.300 tỉ đồng…".

Ý kiến của bạn