Tin tức

Hot girl lừa đảo hơn 75 tỷ đồng ở Bình Dương bị tuyên án chung thân

(VOVTV) - Ngày 29/3, sau thời gian nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Cao Thảo (35 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
29/03/2021 19:13

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Thảo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo đã dựng lên kịch bản kiếm tiền dễ dàng từ việc mua bán vải, sau đó dụ dỗ người dân góp vốn. 

Hot girl lừa đảo hơn 75 tỷ đồng ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 1.

Thảo khoe mình kinh doanh vải lời "khủng" nên dụ dỗ mọi người tham gia

Thủ đoạn này không mới, nhưng vì hám lợi hàng chục người dân đã bị lừa. Ngoài mức án đã tuyên, bị cáo Thảo còn phải buộc bồi thường cho 11 bị hại, với số tiền hơn 98 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Thảo làm nghề môi giới bất động sản và có ngoại hình xinh đẹp nên quen rất nhiều người. Với ý định kiếm tiền mà không bỏ sức lao động, Thảo đã vạch ra kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ những người quen. Theo đó, Thảo mượn cửa hàng vải của chị gái để giới thiệu với mọi người mình đang kinh doanh vải rất thuận lợi và đang cần nguồn vốn lớn. Sau đó, Thảo kêu gọi nhiều người hùn vốn kinh doanh và sẽ chia lợi nhuận "khủng".

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2019, Thảo đã nhận tiền của 11 người với số tiền hơn hơn 152 tỷ đồng. Bị hại chuyển tiền cho Thảo nhiều nhất hơn 80 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Thảo đã trả lại hơn 71 tỷ đồng cho một số bị hại, còn lại hơn 81 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 7 cá nhân khác cũng tố cáo Thảo lửa đảo gần 66 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều người không yêu cầu Thảo ký nhận tiền nên không có đủ căn cứ chứng minh việc bị chiếm đoạt tiền nên cơ quan điều tra không đưa đủ vào hồ sơ vụ án.

Hot girl lừa đảo hơn 75 tỷ đồng ở Bình Dương bị tuyên án chung thân - Ảnh 2.

Bị cáo Thảo tại phiên tòa

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, qua lời khai của bị cáo Thảo và các bị hại, số tiền thực tế Thảo đang chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn