Tin tức

Họp báo Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II

Sáng ngày 10/11, tại thủ đô Hà Nội, UBND tỉnh Đăk Nông đã tổ chức họp báo chương trình Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II, Hội nghị quảng bá và kêu gọi đầu tư du lịch năm 2020.

10/11/2020 16:02

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra vào đêm 24/11

Hướng tới chủ đề “ Lễ hội văn hóa du lịch – Tinh hoa Phương Đông”, đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích các nghệ nhân và cộng đồng nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hóa các dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

   Họp báo Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II - Ảnh 1.

Các đại biểu trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí

Quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của Đăk Nông

Thông qua lễ hội lần này, ban tổ chức và nhân dân tỉnh Đăk Nông mong muốn quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và các giá trị di sản văn hóa dân tộc của Đăk Nông trong thời kỳ hội nhập và phát triển. 

   Họp báo Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II - Ảnh 2.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh trả lời phỏng vấn

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông cho biết: "Đăk Nông là một tỉnh còn trẻ và có nhiều tiềm năng để khai thác du lịch. Vì vậy, thông qua Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 và Hội nghị kêu gọi đầu tư du lịch, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận các doanh nghiệp quan tâm, biết đến Đăk Nông, đến nơi có nhiều tiềm năng với sự giao thoa của rất nhiều các dân tộc anh em đang sinh sống ở vùng đất này có một nền văn hóa khá đặc sắc để giới thiệu, quảng bá, thu hút khách du lịch."

   Họp báo Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong thời gian diễn ra lễ hội, các làng nghề và nghệ nhân sẽ tham gia vào chuỗi sản xuất các ấn phẩm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ về thổ cẩm phục vụ du lịch trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông.

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn tỉnh Đăk Nông đang xây dựng hồ sơ khoa học nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc M’nông, tỉnh Đăk Nông trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận di sản cấp quốc gia năm 2020./.

Ý kiến của bạn