Tin tức

Họp báo công bố Giải chạy Run To Heart nhằm tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch

(VOVTV) - Chiều ngày 8/6, tại Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông tấn TP Hồ Chí Minh diễn ra sự kiện họp báo công bố “Giải chạy bộ Run to Heart 2022” nhằm tri ân lực lượng tuyển đầu, đội ngũ y bác sỹ, lực lượng tuyển đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong những năm qua.

Tác giả Hoàng Lân / VOVTV
08/06/2022 17:08

Run to Heart 2022 là giải chạy nhằm tri ân lực lượng tuyển đầu, đội ngũ y bác sỹ, lực lượng tuyển đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong những năm qua, góp phần đưa cuộc sống của người dân được trở lại bình thường, tiếp tục học tập và lao động.

Giải chạy bộ Run to Heart 2022 được tổ chức vào ngày 03/07/2022 tại Khu đô thị Vạn Phúc City - Số 375 Quốc lộ 13, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Dự kiến giải đấu sẽ thu hút hơn 3000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự. Trong đó, khoảng 200 runner khách mời của giải là những y, bác sỹ, lực lượng công an nhân dân, dân quân, tình nguyện viên, phóng viên, lực lượng bộ đội… đã tham gia nơi tuyến đầu chống dịch từ khắp cả nước.

Run1.jpg

Đại diện bạn tổ chức tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức cho biết: "Chúng ta đã đi qua những ngày khó khăn nhất trước đại dịch COVID – 19. Mất mát, đau thương, đủ cung bậc cảm xúc cho đến vỡ òa ngày trở lại. Dẫu rằng mất mát quá lớn, nhưng nếu không có những con người nơi tuyến đầu chống dịch, không ai dám tin viễn cảnh đó sẽ còn tồi tệ ra sao.

Họ, những con người để lại sau lưng gia đình, người thân và cả sự sợ hãi. Đâu là tâm dịch, nơi đó có họ không kể nguy hiểm, nắng mưa. Một lời cảm ơn không nói hết lòng trân trọng xã hội dành cho những con người ấy. Run To Heart là một trong những hoạt động thể thao lớn nhất tại Việt Nam với sự tham gia của những lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid–19."

Run2.jpg

Toàn cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức thông tin chi tiết về giải đấu. Giải gồm 2 cự ly thi đấu: 5km, 10km. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo thành phố, Lãnh đạo các Sở-Ban-Ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, đại diện một số doanh nghiệp. Các y, bác sỹ, lực lượng công an nhân dân, dân quân, tình nguyện viên, phóng viên, lực lượng bộ đội... đã tham gia nơi tuyến đấu chống dịch, các vận động viên tự do, những người yêu thích bộ môn chạy bộ. Đại diện các nhóm chạy, vận động viên, các cơ quan báo chí cũng đã đặt những câu hỏi cho ban tổ chức liên quan đến công tác tổ chức, truyền thông cho giải.

Được biết, Công ty PDC Media, câu lạc bộ Runn Beer cùng Công ty CP Imotion phối hợp tổ chức giải chạy bộ Run to Heart 2022. Thông tin đăng ký giải chạy: timve365.vn.

Ý kiến của bạn