Tin tức

Hong Kong dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với du lịch theo đoàn trong tháng 11

(VOVTV) - Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) mới đây cho biết, sẽ áp dụng các cơ chế mới cho khách du lịch theo đoàn trong tháng 11, nhằm giúp phục hồi thị trường du lịch nội địa.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
09/11/2022 08:53

Việc tổ chức thành công một số sự kiện quốc tế thời gian gần đây đang mở đường cho Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các biện pháp nhập cảnh. 

Chính quyền vùng lãnh thổ này ngày 7/11 tuyên bố sẽ nới lỏng một số yêu cầu phòng dịch, áp dụng các cơ chế mới đối với khách du lịch theo tour nhằm hỗ trợ thị trường du lịch nội địa phục hồi có trật tự và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành du lịch phát triển.

Hong Kong dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với du lịch theo đoàn trong tháng 11 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo đó, các du khách có “mã màu vàng” hiện thị trên “thẻ tiêm vaccine” có thể được vào các điểm du lịch chỉ định như các công viên giải trí, bảo tàng, chùa chiền của Hong Kong. Họ cũng có thể đến các điểm ăn uống đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch. 

Bên cạnh đó, vùng lãnh thổ này cũng sẽ xem xét cho phép các đoàn khách du lịch nhập cảnh lưu trú ngắn ngày tại đây, tuy nhiên họ cần tiến hành một vài lần xét nghiệm PCR và xét nghiệm nhanh hàng ngày sau khi đến.

Số liệu do cơ quan y tế Hong Kong công bố ngày 8/11 cho thấy, tính đến 0h cùng ngày, vùng lãnh thổ này đã báo cáo thêm 4649 trường hợp dương tính với Covid-19 trong 24h qua.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết, chính quyền đặc khu sẽ thiết kế những phương án dành riêng cho các sự kiện quốc tế và hoạt động kinh tế, nhưng chưa từ bỏ chính sách sử dụng các mã theo màu, gồm màu vàng và màu đỏ, bởi đây là những phương tiện quản lý rủi ro. 

Ông cũng nhấn mạnh, sẽ tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động trong bối cảnh có thể kiểm soát được rủi ro và các biện pháp giãn cách xã hội sẽ từng bước được nới lỏng dần.

Theo lãnh đạo Hong Kong, do tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều yếu tố không chắc chắn, thêm vào đó dịch cúm có thể xảy ra vào mùa Đông, làm tăng thêm nguy cơ bùng phát dịch, do vậy Hong Kong vẫn phải tiếp tục duy trì “lệnh đeo khẩu trang”, đồng thời khẳng định nhiều chuyên gia cho rằng đeo khẩu trang có thể giúp kiểm soát hiệu quả sự lây lan của virus.

Ý kiến của bạn