Tin tức

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu thi Toán và Lịch sử

(VOVTV) - Sáng 13/6, hơn 93.000 thí sinh Hà Nội tiếp tục tranh suất vào lớp 10 công lập ở ngày thi thứ hai với môn Toán (90 phút), Lịch sử (45 phút).

13/06/2021 11:59

Hoàn thành tốt bài thi môn Ngữ văn và dự tính đạt khoảng 9 điểm môn Ngoại ngữ nên em Nguyễn Bảo Chi (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) bước vào ngày thi thứ hai với tâm trạng khá thoải mái. 

Bảo Chi có thế mạnh về môn Toán nhưng hơi e ngại một chút với Lịch sử. “Hôm qua đi thi về em ngủ một mạch đến tận chiều tối, sau đó nghỉ ngơi, thư giãn cho thoải mái. Em hy vọng hôm nay sẽ đạt được thành tích tốt ở môn Toán và không bị Sử làm khó”, Chi chia sẻ.

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu thi Toán và Lịch sử - Ảnh 1.

Thí sinh đến điểm thi THPT Quang Trung sáng 13/6

Trường THPT Chu Văn An - nơi Chi đặt nguyện vọng 1 năm nay có tỉ lệ chọi tương đối cao như thường lệ. Tuy nhiên, Chi đã chuẩn bị sẵn tâm lý và chỉ đặt toàn bộ sự quan tâm vào việc cố gắng hết sức hoàn thành tốt bài thi của mình.

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu thi Toán và Lịch sử - Ảnh 2.

Cơn mưa như trút nước khiến phụ huynh và thí sinh gặp nhiều khó khăn khi đến điểm thi

Chịu ảnh hưởng của bão, trong ngày thi thứ 2 - 13/6, trời Hà Nội mưa to như trút nước. Không vì vậy mà công tác phòng, chống dịch bị các điểm thi “lơ là”. Tại điểm thi THPT Quang Trung (Hà Đông), trong cơn mưa xối xả, lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện vẫn nhiệt tình hỗ trợ các điểm thi hướng dẫn phụ huynh nhanh chóng di chuyển sau khi đưa con đến trường, giúp thí sinh di chuyển theo làn vào khu vực thi, rửa tay sát khuẩn và đo nhiệt độ.

Tại điểm thi THPT Cầu Giấy, các thí sinh đến rải rác từ gần 7 giờ sáng. Đến điểm thi khá sớm, thí sinh Đặng Thị Nga tự tin: "Hôm qua em làm tốt 2 môn Ngữ Văn và Tiếng Anh nên tâm lý em khá thoải mái. Em hy vọng đề thi 2 môn Toán, Lịch sử hôm nay cũng phù hợp với năng lực của mình".

Cô giáo Âu Thị Hiền, Phó Điểm thi trường THPT Cầu Giấy cho biết: Điểm thi có 672 thí sinh với 28 phòng thi. Tại điểm thi này, công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ: Chặn barie cách trường 50m để không gây ùn ứ trước cổng trường, phân luồng thí sinh, giãn cách, đo nhiệt độ, sát khuẩn trước khi vào điểm thi.

Ngày thi đầu tiên điểm thi vắng 7 thí sinh không có lý do; Ngoài ra không có sự cố bất thường nào.

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu thi Toán và Lịch sử - Ảnh 3.

Thí sinh được phân làn đi vào điểm thi phòng, chống dịch bệnh ở điểm thi thuộc quận Ba Đình

Trong ngày thi đầu tiên 12/6, 269 thí sinh đã vắng mặt. Trong đó, số không dự thi do ảnh hưởng của Covid-19 là 38 (một thí sinh thuộc diện F0, 20 em F1, 7 F2 và 10 thí sinh ở trong khu vực phong tỏa). Hai em sử dụng điện thoại di động, vi phạm quy chế thi. 17 cán bộ coi thi vắng mặt do ốm hoặc bị cách ly nên các điểm thi đã phải điều động cán bộ coi thi dự phòng.

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu thi Toán và Lịch sử - Ảnh 4.

Thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt

Lo ngại ảnh hưởng của bão và trời mưa to như sáng qua, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh, giáo viên, cán bộ và lực lượng tham gia hỗ trợ kỳ thi, lên phương án ứng phó cụ thể với tình hình bất thường của thời tiết trong sáng 13/6 và các buổi thi tiếp theo.

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu thi Toán và Lịch sử - Ảnh 5.

Thí sinh đến điểm thi THPT Cầu Giấy

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội diễn ra vào hai buổi sáng các ngày 12 và 13/6/2021. Sáng 12/6, học sinh làm bài thi môn Ngữ văn (90 phút) và Ngoại ngữ (45 phút). Sáng 13/6, học sinh làm bài thi môn Toán (90 phút) và Lịch sử (45 phút). Ngày 14/6 thí sinh sẽ thi các môn chuyên và ngày 15-16/6 thi chương trình song bằng.

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu thi Toán và Lịch sử - Ảnh 6.

Hình ảnh đẹp của màu áo thanh niên tình nguyện

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tổng số học sinh đăng ký kỳ thi vào lớp 10 THPT, năm học 2021-2022, là 93.363 em, với 3.988 phòng thi, tại 184 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Số học sinh thi chuyên là 9.935 em với 436 phòng thi, tại 17 điểm thi. Sở đã điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi; 2.335 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi.

Ý kiến của bạn