Tin tức

Hơn 90% nhân viên chính phủ liên bang Mỹ đã được tiêm phòng Covid-19

(VOVTV) - Ngày 22/11, Nhà Trắng cho biết hơn 90% nhân viên liên bang Mỹ, tương đương 3.500.000 người, đã được nhận ít nhất 1 liều vaccine Covid-19.

Tác giả PV / VOV Washington
23/11/2021 06:48

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hồi tháng 9 từng ban hành quy định yêu cầu toàn bộ nhân viên chính phủ liên bang, các nhà thầu chính phủ và nhân viên y tế Mỹ phải tiêm phòng Covid-19 trước ngày 22/11. Tuy nhiên, quy định không áp dụng đối với các nhân viên liên bang trong các nhánh lập pháp và tư pháp cũng như Cơ quan dịch vụ bưu chính Mỹ.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, hơn 3.500.000 nhân viên chính phủ đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19 và con số này dự kiến sẽ cao hơn khi các nhân viên tiếp tục gửi giấy xác nhận đã tiêm phòng tới cuối ngày 22/11.

Hơn 90% nhân viên chính phủ liên bang Mỹ đã được tiêm phòng Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa khoảng 175.000 nhân viên liên bang có thể vẫn chưa tiêm phòng như được yêu cầu. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, sẽ không ngay lập tức sa thải hoặc đình chỉ công tác của những người này đồng thời nhấn mạnh, việc hàng nghìn nhân viên liên bang chưa tiêm phòng không ảnh hưởng gì tới các dịch vụ công hoặc các hoạt động đi lại trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

Nhà Trắng sẽ công bố thông tin cụ thể về tỷ lệ chấp hành quy định tiêm phòng Covid-19 ở 24 cơ quan liên bang lớn vào ngày 24/11.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn