Tin tức

Hơn 80 tấn cá ở Bình Dương chết trắng sau cơn mưa

(VOVTV) - Ngày 7/4, lãnh đạo UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, cán bộ phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với các đơn vị đã xuống hiện trường kiểm tra, lấy mẫu nước xét nghiệm xác định nguyên nhân cá nuôi bè chết hàng loạt trên sông Sài Gòn.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
07/04/2021 15:52

Trước đó, ngày 2/4 trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng xảy ra một cơn mưa lớn. Sau đó, nhiều hộ dân nuôi cá bè trên sông Sài Gòn đoạn qua thị trấn Dầu Tiếng phát hiện cá chết. Đến ngày 5/4, cá nuôi tiếp tục chết nhiều hơn. 

Ngoài ra, các loại thủy sản ngoài tự nhiên cũng bị chết, nổi trắng mặt sông. Qua thống kê ban đầu, có 6 hộ nuôi cá bè bị thiệt hại khoảng 80 tấn, trị giá hơn 4,3 tỷ đồng. Các loại thủy sản ngoài tự nhiên, ngành chức năng chưa thống kê được khối lượng.

Hơn 80 tấn cá ở Bình Dương chết trắng sau cơn mưa - Ảnh 1.

Cá người dân nuôi trong bè trên sông Sài Gòn chết hàng loạt sau cơn mưa

Theo người dân, trước đây sau mỗi cơn mưa lớn chỉ có vài con cá chết nhưng nay số lượng cá chết rất nhiều. Người dân cho rằng, nguyên nhân cá chết do công ty, xí nghiệp đầu nguồn lợi dụng mưa, xả hóa chất ra sông Sài Gòn.

Hơn 80 tấn cá ở Bình Dương chết trắng sau cơn mưa - Ảnh 2.

Địa phương đang hướng dẫn người dân tiêu hủy cá chết

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng và một số đơn vị chuyên môn nhanh chóng kiểm tra, lấy mẫu nước để xét nghiệm nhằm tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

Lãnh đạo huyện Dầu Tiếng cho biết, qua rà soát chưa nhận thấy dấu hiệu xả thải của các công ty, xí nghiệp. UBND thị trấn Dầu Tiếng đang hướng dẫn người dân thu gom, tiêu hủy cá chết, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Ý kiến của bạn