Tin tức

Hơn 7.000 người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

(VOVTV) - Hưởng ứng lời kêu gọi các lực lượng y tế chung tay tham gia chống dịch tại TP.HCM của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, sau 2 tuần kể từ ngày 25/7 đến nay đã có hơn 7.000 người đăng ký tham gia từ khắp mọi miền đất nước.

Tác giả Vũ Hường / VOV TP.HCM
07/08/2021 15:11

Trong số hơn 7.000 người đăng ký tham gia từ ngày 25/7 đến ngày 6/8 có khoảng 800 người là những y, bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân, đội ngũ cán bộ y tế đã về hưu. Số còn lại là lực lượng sinh viên và các ngành nghề khác.

Hơn 7.000 người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM.jpg

Hơn 7.000 người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

Hiện tại, Sở Y tế TP.HCM đã sắp xếp và phân bổ lực lượng này đến các cơ sở y tế có nhu cầu. Trong đó có 2.500 người đã nhận nhiệm vụ và đang hỗ trợ tích cực trong công tác thu dung, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại các địa điểm trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, TP.HCM hiện nay vẫn rất cần sự tham gia đông đảo hơn nữa của lực lượng tình nguyện, nhất là những người có chuyên môn về ngành y như bác sĩ và điều dưỡng.

Tham gia tình nguyện đợt này, Bác sĩ Trần Văn Thành, công tác tại một phòng khám y tế tư nhân tại TP.HCM được Sở Y tế TP phân công đến hỗ trợ công tác chăm sóc người nhiễm F0 tại Trung tâm thu dung F0 thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi chia sẻ: "Bản thân tôi là một bác sĩ quân đội 25 năm về và làm ở ngoài, khi Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn có kêu gọi các bác sĩ tư nhân và bác sĩ về hưu đi tình nguyện, bản thân mình làm bác sĩ, bây giờ đất nước đang rất cần chính vì thế tôi đăng ký luôn. Sau một thời gian sắp xếp, tôi được chuyển xuống Củ Chi để tình nguyện giúp."

Ý kiến của bạn