Tin tức

Hơn 40.000 người tỵ nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước sau động đất

(VOVTV) - Một quan chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hơn 40.000 người tỵ nạn Syria đã trở về nước sau 3 tuần kể từ khi xảy ra trận động đất ngày 6/2.

Tác giả Tuấn Nguyễn/VOV Cairo
01/03/2023 15:22

Ngày 28/2, một quan chức trong Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng, khoảng 40.000 người tỵ nạn Syria đã trở về từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đến phía tây bắc Syria do phe đối lập kiểm soát, sau khi Ankara nới lỏng các hạn chế đối với việc di chuyển.

Hơn 40.000 người tỵ nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước sau động đất - Ảnh 1.

Trận động đất gây tàn phá trên diện rộng ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Tuấn Nguyễn)

Quan chức truyền thông tại cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa, Mazen Alloush cho biết, những người tỵ nạn Syria đã trở về qua 4 cửa khẩu biên giới do các nhóm vũ trang Syria kiểm soát, bao gồm Bab al-Hawa, Jarabulus, Bab al-Salam và Tal Abyad.

Trong khi Liên Hợp Quốc cho biết, nhiều người tỵ nạn Syria đã quay trở lại để tìm kiếm người thân sau trận động đất kinh hoàng. Liên hợp quốc cho biết thêm, khoảng 4 triệu người đang sống ở tây bắc Syria, hầu hết trong số họ phụ thuộc vào viện trợ, ngay cả trước khi xảy ra trận động đất.

Rạng sáng 6/2, hai trận động đất mạnh 7,7 và 7,6 độ Richter đã làm rung chuyển miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria, cùng hàng nghìn dư chấn sau đó, đã cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người. Hôm qua (27/2), một trận động đất mới có cường độ 5,6 độ Richter tiếp tục xảy ra tại bang Malatya của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 2 người thiệt mạng và 140 người bị thương, theo thông báo của Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ./.

Ý kiến của bạn