Tin tức

Hơn 170 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long không đủ điều kiện xuất bến

(VOVTV) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, hơn 170 tàu tham quan và lưu trú trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ không thể xuất bến do chưa đăng kiểm sau gần 2 năm dừng hoạt động do dịch Covid-19.

Tác giả Vũ Miền / VOV Đông Bắc
28/04/2022 07:19

Theo báo cáo của Cảng đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, địa phương này có khoảng 500 tàu lưu trú và vận chuyển khách tham quan trên vịnh Hạ Long. Trong số này, hơn 170 tàu đã hết hạn đăng kiểm, hơn 20 tàu đang lên đà sửa chữa. Số phương tiện còn lại đủ điều kiện xuất bến nhưng chỉ đáp ứng năng lực phục vụ khoảng 20.000 khách/ngày, bằng khoảng 2/3 lượng khách dự kiến đến Hạ Long trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới.

Hơn 170 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long không đủ điều kiện xuất bến - Ảnh 2.

Dự báo, dịp 30/4 và 1/5 Quảng Ninh dự báo đón lượng khách tham quan vịnh Hạ Long tăng lên đột biến sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Ông Bùi Đức Long - một chủ tàu đang hoạt động vận chuyển khách tham quan và nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long cho biết: "Hiện nay, công ty chúng tôi đã có một lượng khách ổn định, đã kín chương trình dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Các đơn vị chức năng của tỉnh cũng thành lập đoàn kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi cũng được các đơn vị kinh doanh cảng bến nhắc nhở về phương án đảm bảo cho khách dịp lễ hội và mùa du lịch hè tới".

Ngoài việc thiếu hụt phương tiện đủ điều kiện khai thác, tình trạng thiếu nhân lực điều khiển, phục vụ dưới tàu cũng là nỗi lo của những người làm du lịch. Từ cuối năm ngoái, du khách đến Quảng Ninh thường tập trung dịp cuối tuần nên việc tuyển lao động gặp khá nhiều khó khăn.

Hơn 170 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long không đủ điều kiện xuất bến - Ảnh 3.

Hiện nay có 500 tàu lưu trú và vận chuyển khách tham quan trên vịnh Hạ Long, trong đó hơn 170 tàu đã hết hạn đăng kiểm, không thể phục vụ khách

Ông Trần Văn Hồng - Phó Chi hội trưởng tàu du lịch Hạ Long cho biết nhiều chủ tàu phải trả lương theo tháng cho nhân viên, dù chỉ có khách du lịch dịp cuối tuần: "Một xe vận tải có thể cần 1 tài xế nhưng tàu du lịch cần thuyền trưởng, máy trưởng và các thuyền viên nên các chủ doanh nghiệp phải chủ động về nhân sự. Khi không có đủ nhân sự thì không thể hoạt động. Hiện nay tàu lưu trú thì thiếu khoảng 50% nhân sự, còn tàu tham quan thì định biên trên tàu chỉ máy trưởng, thuyền trưởng và nhân viên thì các chủ doanh nghiệp đang động viên người lao động quay trở lại làm việc, đảm bảo đủ điều kiện để xuất bến".

Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm điều kiện hoạt động của phương tiện thủy làm dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long như hệ thống trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, PCCC, hệ thống thông tin liên lạc, chống va chạm của phương tiện; phối hợp với cơ quan chức năng dán nhãn an toàn cho phương tiện đủ điều kiện khai thác...

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh khẳng định: "Chúng ta rất muốn đón đông khách nhưng các doanh nghiệp không đảm bảo chất lượng và điều kiện hoạt động thì phải tạm dừng hoạt động, bởi chúng ta cam kết chất lượng tốt nhất với du khách khi đến với Quảng Ninh".

Việc thiếu nhân lực và tàu vận chuyển khách tham quan vịnh Hạ Long đang là bài toán cấp thiết đặt ra cho ngành du lịch Quảng Ninh. Trước mắt, để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan vịnh Hạ Long dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngành du lịch cùng các ngành liên quan cần có phương án phù hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh để tránh những sự cố phát sinh ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch Hạ Long - Quảng Ninh.

Ý kiến của bạn