Tin tức

Hơn 1.400 người tử vong và 6.000 người bị thương trong trận động đất ở Haiti

(VOVTV) - Con số tử vong do trận động đất ở Haiti cuối tuần qua tiếp tục tăng khi đã có ít nhất 1.400 người tử vong và 6.000 người bị thương.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
17/08/2021 07:14

Trận động đất 7,2 độ richter diễn ra sáng ngày 14/8 ở Haiti đã làm ít nhất 1.419 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương. Con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. 

Hơn 1.400 người tử vong và 6.000 người bị thương trong trận động đất ở Haiti - Ảnh 1.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước trong vòng 1 tháng. Ảnh minh họa: Reuters

Trận động đất cũng đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà khiến nhiều người lâm vào hoàn cảnh không có nơi cư trú. Nhiều bệnh viện, trường học và nhà thờ cũng bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Trong khi đó, nhiều bệnh viện đang trong tình trạng quá tải và thiếu thuốc men, thiết bị điều trị. Công tác tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân của trận động đất ở Haiti vẫn đang tiếp tục được triển khai khi vẫn còn rất nhiều người bị mất tích.

Thủ tướng Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước trong vòng 1 tháng và cho biết các chuyến xe hỗ trợ của chính phủ đã bắt đầu di chuyển tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore cho biết nhu cầu nhân đạo ở Haiti là rất lớn với người dân đang thiếu thốn chăm sóc y tế, nước sạch và nơi cư trú.

Mỹ, Mexico, Cộng hòa Dominica, Chile và một số nước khác đã gửi viện trợ nhân đạo và các đội tìm kiếm và cứu hộ tới giúp Haiti. Bộ chỉ huy miền Nam của Mỹ hiện đang điều phối các đối tác liên ngành nhằm đánh giá tình hình và cung cấp viện trợ cho người dân Haiti.

Ý kiến của bạn