Tin tức

Hơn 1.200 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

(VOVTV) - Ông Lê Xuân Tùng, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết, toàn bộ 1.230 mẫu xét nghiệm Covid-19 của cán bộ, nhân viên các đơn vị đều âm tính với SARS-CoV-2

Tác giả Thành Long / VOV miền Trung
08/02/2021 17:19

Thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Điều hành Sân bay Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho toàn bộ gần 1.230 nhân viên làm việc tại sân bay Đà Nẵng. 

Hơn 1.200 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm nhân viên an ninh sân bay

Những người này đang công tác tại các đơn vị phục vụ mặt đất, các hãng hàng không, cán bộ nhân viên quản lý nhà nước, trực tiếp phục vụ hành khách và lực lượng Công an cửa khẩu, Hải quan...

Hơn 1.200 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Việc lấy mẫu được thực hiện nhanh và đồng bộ

Từ ngày 6/2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng là một trong 14 điểm được lập chốt kiểm soát dịch các cửa ngõ ra, vào thành phố để tăng cường khai báo y tế, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời phát hiện các trường hợp từng đi, đến từ vùng dịch để có biện pháp can thiệp y tế phù hợp. 

Hơn 1.200 nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Việc lấy mẫu được triển khai nhanh tại các đơn vị trong Cảng hàng không Đà Nẵng

Ông Lê Xuân Tùng, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết: “Xét nghiệm buổi sáng buổi tối có kết quả rồi, âm tính toàn bộ. Bây giờ chúng tôi tăng cường chống dịch, đo thân nhiệt, khai y tế rồi khử khuẩn hàng ngày tất cả các trang thiết bị. Toàn bộ theo đúng quy trình của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng.”

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn