Thể thao

Hơn 100 triệu lượt xem, giải đấu Liên Quân AIC 2020 là một trong những sự kiện E-sports đình đám nhất Youtube năm qua

Chuyên trang E-sport 4gamers vừa công bố số liệu ấn tượng về giải đấu AIC 2020, qua đó khẳng định sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ của tựa game MOBA Liên Quân Mobile.

Tác giả PV / VOVTV
15/01/2021 19:44

Giải AIC 2020 (Arena of Valor International Championship) là một trong những sự kiện lớn nhất năm trong khuôn khổ thi đấu chuyên nghiệp của Liên Quân Mobile. Với hơn 109 triệu lượt xem toàn cầu, nhiều gấp đôi so với giải đấu cùng kỳ năm ngoái giúp đây này trở thành một trong những sự kiện esport được livestream lớn nhất trên Youtube năm 2020.

Được phát sóng đồng thời bằng năm ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Việt, Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia, AIC 2020 đã thu hút hơn 600 ngàn khán giả theo dõi trực tiếp trên toàn thế giới thông qua các kênh Youtube, Facebook, Garena Live cùng các nền tảng streaming khác.

Trái ngược với tình cảnh nhiều giải đấu, sự kiện thể thao lớn khác phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ vì dịch bệnh, các giải thi đấu esport chuyên nghiệp của Liên Quân Mobile nói chung, AIC 2020 vẫn được tổ chức một cách bài bản, đem đến món ăn tinh thần quý báu cho khán giả, game thủ tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Sự thành công bùng nổ của giải đấu AIC 2020 đến từ kinh nghiệm tổ chức sự kiện APL 2020 (Arena of Valor Premier League) trước đó, sự góp mặt của 12 đội tuyển chuyên nghiệp trải qua 6 vòng thi đấu trên toàn thế giới, bài hát chủ đề Let Victory Make History cùng sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh truyền thông. Tất cả đã góp phần quan trọng để làm nên giây phút thi đấu thăng hoa, nhiều kịch tích đối với người xem, xứng đáng với kỳ vọng về một giải đấu chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế.

Hơn 100 triệu lượt xem, giải đấu Liên Quân AIC 2020 là một trong những sự kiện E-sports đình đám nhất Youtube năm qua - Ảnh 1.

Cơ cấu giải thưởng lên đến 500.000 USD, giải đấu vừa qua của Liên Quân Mobile cũng được ghi nhận là một trong những tựa game MOBA có giải thưởng lớn nhất thế giới. Điều này cũng cho thấy sức hấp dẫn của bộ môn thi đấu điện tử này trong mắt nhà phát hành, nhãn hàng tài trợ và sự quan tâm của cộng đồng game thủ ở phạm vi toàn cầu.

Năm 2020 đánh dấu sự thống trị của khu vực Đài Bắc Trung Hoa (GCS) khi liên tiếp đội tuyển Flash Wolves và MAD Team giành ngôi vị cao nhất trong hai giải đấu lớn APL, AIC. Hiện các đội tuyển thuộc tất cả khu vực trong đó có VCS Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho các giải đấu lớn của Liên Quân Mobile năm 2021 như Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2021, All-stars 2021 sẽ diễn ra sắp tới. Một lần nữa người hâm mộ sẽ có dịp chứng kiến những trận đấu đỉnh cao và hồi hộp tìm ra những nhà vô địch trong năm tiếp theo.

Hơn 100 triệu lượt xem, giải đấu Liên Quân AIC 2020 là một trong những sự kiện E-sports đình đám nhất Youtube năm qua - Ảnh 2.

Sự kiện AIC 2020 chính thức khép lại một năm nhiều dấu ấn của Liên Quân Mobile. Thành công vang dội của những giải đấu chuyên nghiệp như thế này chắc chắn sẽ là đòn bẩy để tựa game MOBA mobile này mở ra một năm 2021 với nhiều kỳ tích, sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng game thủ trên toàn thế giới.

Ý kiến của bạn