Tin tức

Hơn 100 người có đơn xin giảm án cho cựu Bí thư Phạm Xuân Thăng

Hơn 100 người là giáo viên, cựu học sinh của trường THPT Cầu Xe (Tứ Kỳ, Hải Dương) đã có đơn xin giảm án cho cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

09/01/2024 13:50

Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 38 bị cáo trong đại án Việt Á. Phiên tòa diễn ra với phần tranh tụng. Ở phần này, luật sư trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo và Viện kiểm sát đối đáp.

Ở phần luận tội, bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Tỉnh ủy Hải Dương bị Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bào chữa cho bị cáo Thăng, luật sư Đặng Văn Cường (trưởng VP luật Chính Pháp, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của bị cáo Thăng diễn ra trong "bối cảnh cấp bách, chưa từng có tiền lệ".

Hơn 100 người có đơn xin giảm án cho cựu Bí thư Phạm Xuân Thăng- Ảnh 1.

Bị cáo Chu Ngọc Anh và Phạm Xuân Thăng

Vị luật sư cho biết, động cơ của ông Thăng diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh cấp bách, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của rất nhiều người dân Hải Dương. Đồng thời, ông Thăng cũng tin tưởng vào sự giới thiệu của ông Nguyễn Thanh Long (khi ấy là Bộ trưởng Bộ Y tế) về việc Việt Á có đủ khả năng tham gia chống dịch hiệu quả.

Một luật sư khác bào chữa cho ông Thăng đưa ra các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, đạt nhiều thành tích trong công tác, đây là lần đầu tiên ông Thăng phạm tội. Theo đó, từ năm 1988 - 1995, ông Thăng là giáo viên Trường THPT Cầu Xe (Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Từ năm 1995 - 2020, ông giữ nhiều chức vụ trong khối Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Hơn 100 người là giáo viên, cựu học sinh của trường THPT Cầu Xe đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Thăng. Những tài liệu này đã được vị luật sư trình đến tòa.

Đối với cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, bị cáo này bị VKS đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bào chữa cho ông Chu Ngọc Anh, luật sư Nguyễn Văn Chiển đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Chu Ngọc Anh tương đương với mức thời hạn tạm giam.

Theo luật sư Chiến, trường hợp của ông Chu Ngọc Anh ký các quyết định diễn ra trong bối cảnh cấp bách: "Với tư cách là người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu bộ trưởng phải hành động... Ngày 21/1/2020 có 225 trường hợp mắc Covid-19, bốn người tử vong. Đến ngày 1/2/2020, số người mắc đã hơn 11.000 người, số người tử vong cũng tăng lên. Trong khi đó lúc này chưa có vaccine, chưa có thuốc đặc trị."

Để giải quyết tình trạng dịch bệnh, ông Chu Ngọc Anh cũng đã trao đổi với ông Phạm Công Tạc (khi đó là thứ trưởng) để tổ chức cuộc gặp với các nhà khoa học, xin ý kiến, góp ý, khuyến cáo.

Đồng thời, luật sư cũng viện dẫn, ông Chu Ngọc Anh có nhiều thành tích trong công tác, nhiều bằng khen, giấy khen, phạm tội lần đầu.

"Trong vụ án này, thân chủ của tôi có lỗi sai nhưng không nguy hiểm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự." - Luật sư cho biết. Từ đó, vị luật sư đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Ngọc Anh mức án bằng với thời hạn tạm giam.

Ý kiến của bạn