Tin tức

Hôm nay (4/10), Nhật Bản sẽ chính thức có tân Thủ tướng và Nội các mới

(VOVTV) - Ngày 4/10, sau khi tân Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ (LDP), Nhật Bản được bầu làm Thủ tướng tại cuộc họp Quốc hội, Nội các mới của Nhật Bản sẽ được công bố chính thức.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
04/10/2021 09:05

Ngày 4/10, tân Chủ tịch Đảng Kishida Fumio sẽ trải qua cuộc bầu Thủ tướng tại Thượng, Hạ viện. Tuy nhiên, do đa số ghế tại Hạ viện thuộc về đảng LDP, nên cuộc bỏ phiếu này được cho là sẽ không gây khó khăn cho ông Kishida Fumio. Ông Kishida Fumio sẽ chính thức trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Hôm nay, Nhật Bản chính thức sẽ có tân Thủ tướng và Nội các mới - Ảnh 2.

Nhật Bản chính thức sẽ có tân Thủ tướng và Nội các mới trong hôm nay

Ngay trong sáng 4/10, Nội các của chính quyền Thủ tướng Suga Yoshihide cũng đã đồng loạt từ nhiệm. Trong khi đó, danh sách Nội các mới của Nhật Bản cũng đã được hoàn tất và chỉ đợi thời khắc công bố chính thức.

Theo nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản, Nội các mới của chính quyền Kishida Fumio có 20 thành viên (chưa bao gồm Thủ tướng), trong đó có 13 người là thành viên lần đầu tham gia Nội các. Có 3 Nữ Bộ trưởng đều đảm trách những vấn đề mới là Bộ Trưởng phụ trách vấn đề công nghệ số, Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng vaccine, và Bà Seiko Noda - người đã tham gia tranh cử Thủ tướng vừa qua sẽ là Bộ trưởng phụ trách vấn đề dân số.

Theo cải cách của ông Kishida Fumio, Nội các lần này được trẻ hóa và cân bằng giữa các lứa tuổi. Bộ trưởng ít tuổi nhất là Bộ trưởng an ninh kinh tế, ông Kobayashi Takayuki năm nay 46 tuổi. Với Bộ mới này, chính quyền mới của ông Kishida Fumio hy vọng sẽ đảm bảo được an toàn cho nền kinh tế phát triển, hài hòa lợi ích đối với một số nền kinh tế lớn trong đó có Trung Quốc. Hai thành viên nhiều tuổi nhất là Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia và Bộ trưởng Nông thủy sản đều 77 tuổi, độ tuổi bình quân là 61,8 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Phòng vệ vẫn tại nhiệm trong nhiệm kỳ này.

Sau khi đề xuất danh sách Nội các lên Nhật Hoàng, tân Thủ tướng, Nội các mới của Nhật Bản chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới

Ý kiến của bạn