Thể thao

Hôm nay (10/8), U22 Việt Nam tập trung cho vòng loại U23 châu Á: Đi tìm hình dáng đội tuyển

So với lứa các cầu thủ của ĐTQG hiện tại, những gương mặt trẻ của U22 Việt Nam hiện tại được kỳ vọng không kém. Nhưng để sự kỳ vọng ấy dâng cao, họ phải thể hiện được năng lực của bản thân trong chặng đường phía trước.

10/08/2021 10:49

Hôm nay, U22 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để hướng đến vòng loại U23 châu Á 2022. Đây là sân chơi mà đội bóng trẻ của chúng ta đã liên tiếp góp mặt trong những VCK gần đây. Thậm chí, những Công Phượng, Xuân Trường…đã mang về thành tích chưa từng có là vị trí á quân của giải trẻ châu lục này năm 2018.

Với những gì mà các “đàn anh” đi trước đã thực hiện được thì mục tiêu trước mắt của lứa U22 Việt Nam hiện tại là phải giành vé dự VCK U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan. Không phải chủ quan nhưng cũng đừng quá tự ti về cái đích ấy khi các đối thủ như Myanmar, Hồng Kong hay Đài Loan đều ở thế cửa dưới hoàn toàn so với U22 Việt Nam.

Nói một cách khác, U22 Việt Nam được kỳ vọng khá lớn. Và phía trước, họ có những cơ hội để thể hiện năng lực bản thân để qua đó khẳng định có đáp ứng được kỳ vọng ấy hay không. Cho rằng cơ hội là bởi, những sân chơi như vòng loại U23 châu Á và đặc biệt là VCK U23 châu Á 2022 (nếu giành vé) sẽ là nơi để các cầu thủ trẻ của chúng ta chứng tỏ năng lực.

Có thể thấy, những Công Phượng, Xuân Trường… đã thực sự “lớn” nhờ những đấu trường này. Họ được thi đấu ở môi trường có tính cạnh tranh quốc tế. Sự thành công ở VCK U23 châu Á 2018 được coi là bệ phóng để cho nhiều cầu thủ thuộc ĐT Việt Nam hiện tại tự tin mỗi khi thi đấu ở đấu trường quốc tế ở những sân chơi đẳng cấp hơn. 

Thành tích khả quan ở VCK Asian Cup 2019, vòng loại World Cup 2022 hay chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 được đặt nền móng từ những giải trẻ như U23 châu Á.

Hôm nay (10/8), U22 Việt Nam tập trung cho vòng loại U23 châu Á: Đi tìm hình dáng đội tuyển - Ảnh 1.

Các cầu thủ U22 đã sẵn sàng cho những thử thách khi lên tuyển tập trung Ảnh: Đức Cường

 Trở lại với lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại, họ có thiệt thòi hơn lứa đàn anh là ít được thi đấu, cọ xát kinh nghiệm quốc tế khi cùng lứa tuổi. Nguyên do là dịch bệnh  Covid-19 bùng phát khiến cho mọi quốc gia đều đóng cửa, đi lại khó khăn nên cũng vì thế, sự giao lưu bóng đá quốc tế trở nên vô cùng hạn chế.

Tuy nhiên, cơ hội để những Mạnh Dũng, Quang Nho, Trọng Long… tích lũy, nâng cao kinh nghiệm quốc tế để trưởng thành hơn vẫn ở phía trước. Và muốn nắm bắt được những cơ hội ấy, họ phải thể hiện được những thành tích nhất định ở những sân chơi như U23 châu Á 2022 cũng như SEA Games 2021. 

Phải hiểu rằng, chỉ khi được đi sâu, tức số trận càng nhiều, thì họ mới càng có nhiều cơ hội để thi đấu, qua đó, đánh giá năng lực bản thân để có thể rút tỉa những kinh nghiệm bổ ích và cải thiện chính mình.

Khi FIFA quyết định nâng số đội dự VCK World Cup 2026 lên nhiều hơn so với hiện tại, cơ hội để cho ĐT Việt Nam góp mặt ở sân chơi này cũng lớn hơn. Và không nghi ngờ gì nữa, bóng đá Việt Nam cũng đang hướng đến sân chơi 5 năm tới với hy vọng cạnh tranh một suất ở khu vực châu Á. 

Lực lượng của ĐT Việt Nam hiện tại đang ở độ chín cao nhưng không lấy gì đảm bảo tất cả sẽ tiếp tục khoác áo ĐTQG trong 5 năm tới. Bóng đá cũng có quy luật đào thải của nó. Và lực lượng U22 Việt Nam hiện tại được coi là lứa kế cận chủ lực để lấp vào khoảng trống sau sự ra đi của những tuyển thủ QG hiện tại.

Thế nên, đợt hội quân lần này cũng như các giải đấu trẻ như U23 châu Á 2022, SEA Games 2021 là dịp để các tuyển thủ U22 Việt Nam định hình bóng dáng của những tuyển thủ Quốc gia trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn