Xã hội

Hội khoa học sức khỏe Bình Dương ra đời góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân

(VOVTV) - Hôm nay (13/1), Hội Khoa học sức khỏe tỉnh Bình Dương chính thức ra mắt với Ban chấp hành gồm 11 ủy viên, trong đó PGS.TS Nguyễn Thanh Bình là chủ tịch; hai phó chủ tịch là Thạc sĩ Trần Quốc Thành và Thạc sĩ Nguyễn Xuân Ngàn.

Tác giả Thiên Lý/VOV TP.HCM
13/01/2024 18:52

Ngoài ban chấp hành, Hội có gần 100 thành viên là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh Bình Dương; các bác sĩ, y sĩ làm việc tại các bệnh viện, phòng khám; doanh nghiệp chuyên về chăm sóc sức khỏe tình nguyện đăng ký tham gia hội.

Hội khoa học sức khỏe Bình Dương ra đời góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội thành lập Hội KHSK tỉnh Bình Dương

Hội sẽ là hạt nhân trong việc thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học để cho ra đời các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhân dân, dự phòng bệnh tật, cân lâm sàng, lâm sàng và điều trị bệnh bằng tây y và y học cổ truyền. Từ đó góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trực tiếp đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình hoạt động, các hội viên sẽ tham gia phản biện các chính sách, đề tài, dự án liên quan chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Đồng thời phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn - đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn thuộc các lĩnh vực khoa học sức khỏe, thực phẩm, y học thể thao và sinh học phục vụ y tế. 


Hội khoa học sức khỏe Bình Dương ra đời góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân- Ảnh 2.

Ban chấp hành Hội chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương

 Với vai trò cơ quan quản lí Nhà nước của hội, ông Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đề nghị, thời gian tới, hội nên có nhiều hoạt động thiết thực để hội viên tham gia; phát huy lợi thế hội đoàn, sớm đóng góp cho khoa học công nghệ, mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe người dân, cộng đồng./.

Ý kiến của bạn