Văn hóa - Du lịch

Hội báo toàn quốc năm 2024: Hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo

(VOVTV) - Sau hơn 2 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, sáng nay (17/3), Hội báo toàn quốc năm 2024 đã bế mạc.

Tác giả Hà Khánh/VOV TP.HCM
17/03/2024 11:38

Tham dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam. Về phía TP.HCM có ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Dự lễ bế mạc còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và các địa phương. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng dự và trao giải chương trình phát thanh Tết ấn tượng.

Sự hưởng ứng của công chúng phương Nam

Phát biểu tổng kết hội báo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cho biết, Hội báo toàn quốc năm 2024 lần đầu tiên tổ chức ở phía Nam với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, có 120 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, hơn 300 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo báo chí lớn trong cả nước. 

Hội báo toàn quốc năm 2024: Hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam phát biểu tổng kết hội báo (Ảnh N.T)

Các đơn vị đã trưng bày, giới thiệu hình ảnh cùng những sản phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu, thiết bị công nghệ tiên tiến, kỹ thuật làm báo hiện đại, các nội dung đào tạo, bồi dưỡng báo chí phong phú. Đây thực sự là cuộc hội tụ văn hóa, tinh thần đặc sắc của người làm báo cả nước.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, những nét mới của hội báo như: Diễn đàn báo chí, trưng bày sản phẩm OCOP đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong báo giới, thu hút sự tham gia, tương tác mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. 

Ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng, thành công của Hội báo Toàn quốc thể hiện rõ kết quả của tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan báo chí, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; giữa các cấp Hội Nhà báo; giữa báo chí - doanh nghiệp - công chúng; cùng nhau chung sức, đồng lòng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong báo chí, cùng nhau nắm thời cơ, cùng gắng sức cộng tác để vượt qua khó khăn thách thức, hướng tới một nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, nhằm phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa báo chí với công chúng

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng thành công của Hội báo; đồng thời gửi tới các nhà báo lão thành và những người làm báo trên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Hội báo toàn quốc năm 2024: Hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo- Ảnh 2.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ bế mạc (Ảnh N.T)

Với chủ đề "Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân", hội báo là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của báo chí cách mạng Việt Nam, thể hiện qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, triển lãm, trưng bày, cũng như các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Hội báo quy tụ hàng trăm cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố; hàng ngàn người làm báo và thu hút hàng chục nghìn người đến tham quan.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao việc trưng bày những sản phẩm OCOP giúp các doanh nghiệp nâng cao thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, điểm nhấn của hội báo là Diễn đàn báo chí quy mô toàn quốc với 10 phiên thảo luận về các chủ đề báo chí truyền thông rất sôi động và thiết thực. Cùng với đó là những chương trình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, trao giải thưởng báo chí Xuân và giải thể thao, văn nghệ ý nghĩa dành cho những người làm báo.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bám sát hơi thở cuộc sống để phản ánh, góp ý, kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân ái trong xã hội; đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống, đáp ứng mong mỏi của mọi người dân.

Các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại, quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình, tin, bài.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí phải tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ cho người làm báo; cần quyết tâm hơn nữa để xây dựng mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan tiêu biểu về văn hoá.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, người đứng đầu cơ quan báo chí cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, nhất là việc thực hiện quy định pháp luật về báo chí, đặc biệt là thực hiện tôn chỉ, mục đích; có giải pháp quản lí chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên hoạt động tác nghiệp đúng quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan.

"Với mỗi người làm báo cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của mình trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam; không ngừng trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng công nghệ; rèn luyện tài – đức để "Mắt sáng, Lòng trong, Bút sắc" xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân," ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói. 

Hội báo toàn quốc năm 2024: Hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao giải nhất giải Gian trưng bày xuất sắc cho VOV (Ảnh Duy Phương)

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 5 giải A, 15 giải B, 26 giải C, 36 giải khuyến khích giải gian trưng bày xuất sắc. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 29 Giải Khuyến khích cho Giải Bìa báo Tết ấn tượng; Giải Giao diện điện tử Tết ấn tượng có 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C, 9 giải Khuyến khích; Giải Truyền hình Tết ấn tượng: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 9 giải Khuyến khích; Giải Phát thanh Tết ấn tượng: 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C, 5 giải Khuyến khích. 

Hội báo toàn quốc năm 2024: Hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo- Ảnh 4.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao giải A giải thưởng giải phát thanh Tết ấn tượng cho Đài Tiếng nói Việt Nam (Ảnh Duy Phương)

Hội báo toàn quốc năm 2024: Hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo- Ảnh 5.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao giải C giải thưởng giải phát thanh Tết ấn tượng cho VOV (Ảnh Duy Phương)

Tại hội báo năm nay, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đạt giải A gian trưng bày xuất sắc, 1 giải A duy nhất Giải Phát thanh Tết ấn tượng với tác phẩm "Rồng Việt" của Ban Văn hóa Xã hội (VOV2) và 1 giải C với tác phẩm "Xuân về bản buôn" của Ban Dân tộc (VOV4).

Ngoài ra, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam cũng giành thêm 1 giải C Giải Truyền hình Tết ấn tượng với tác phẩm "Chương trình đặc biệt Giao thừa 2024: "Tết là khi…" của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Và 1 giải khuyến khích Giải bìa Báo Tết ấn tượng của Báo Tiếng nói Việt Nam. 

Hội báo toàn quốc năm 2024: Hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo- Ảnh 6.

Ban Tổ chức trao giải Gian trưng bày xuất sắc (Ảnh Duy Phương)

Nhà báo Ngô Trần Thịnh, Trưởng bộ phận nội dung số, Trung tâm tin tức, Đài Truyền hình TP.HCM, 1 trong 5 giải A của Giải Gian trưng bày xuất sắc cho biết, Hội báo lần đầu tổ chức tại TP.HCM là cơ hội để các cơ quan báo chí kết nối hơn nữa với công chúng. Đây là cơ hội để các cơ quan tổ chức các gian hàng bài bản hơn, tập trung hướng đến công chúng hơn. ""Chúng tôi mong muốn những năm sau Hội báo có thể tiếp tục diễn ra ở TP.HCM để mang đến nhiều cơ hội cho báo chí, cũng như với khán giả dễ tiếp cận hơn", nhà báo Ngô Trần Thịnh nói.

Ý kiến của bạn