Tin tức

Hội An ngày đầu kết thúc thực hiện Chỉ thị 15

(VOVTV) - Sáng ngày 6/9, khu phố cổ Hội An khởi sắc trở lại. Các nhà hàng, quán ăn uống, giải khát, quán cà phê, hàng quán vỉa hè và nơi công cộng được phép phục vụ tại chỗ nhưng giảm 50% công suất phục vụ.

Tác giả Quốc Hải / VOV Miền Trung
06/09/2021 19:33

Từ 6h ngày 6/9, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam kết thúc gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19 của Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng ngày 6/9, khu phố cổ Hội An khởi sắc trở lại. Các nhà hàng, quán ăn uống, giải khát, quán cà phê, hàng quán vỉa hè và nơi công cộng được phép phục vụ tại chỗ nhưng giảm 50% công suất phục vụ.

Ông Nguyễn Viết Nguyên, người dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Bản thân tôi cũng như người dân Hội An rất là vui mừng. Ngày hết giãn cách đầu tiên tôi thấy đường xá rất nhộn nhịp, hàng quán buôn bán lại bình thường. Đó là niềm vui của người dân Hội An. Tuy hết giãn cách nhưng không nên chủ quan, phải phòng chống dịch tự bản thân mỗi người. Nếu giãn cách nữa bà con sẽ rất khó khăn".

Hội An ngày đầu kết thúc thực hiện Chỉ thị 15  - Ảnh 1.

Thành phố Hội An đang nỗ lực từng bước dần đưa các hoạt động trở lại bình thường

Sau khi thực hiện phương án "3 tại chỗ", cùng với toàn thành phố, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại phường Sơn Phong, thành phố Hội An dần trở lại bình thường.

Ông Lương Hồng Linh, Chủ tịch UBND phường Sơn Phong cho biết, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

"Đến thời điểm nay cơ bản cuộc sống ổn định lại, nhịp sống của nhân dân hài hòa hơn. Tuy nhiên trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chỉ thị để cùng với thành phố phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả", ông Lương Hồng Linh nói.

Hiện thành phố Hội An vẫn tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung từ 20 người trở lên tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

Địa phương tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, karaoke, cơ sở làm đẹp, massage, quán bar, vũ trường... Thành phố cũng không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho rằng, nhịp sống tại thành phố Hội An từng bước trở lại trạng thái bình thường mới, người dân thực sự phấn khởi nhưng vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

"Bên cạnh việc đảm bảo cho người dân thực hiện trạng thái bình thường mới, thành phố luôn hết sức cảnh giác, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đó là các biện pháp 5K, thực hiện chủ trương của Chính phủ trên cơ sở các biện pháp phòng chống dịch, thành phố sẽ từng bước mở dần các hoạt động kinh tế", ông Nguyễn Văn Sơn cho biết.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn