Tin tức

Học trực tuyến kéo dài, học sinh Italy bị hổng kiến thức

(VOVTV) - Gần 50% số học sinh trung học Italy năm nay tốt nghiệp ra trường mà không đủ các kiến thức cần thiết. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 đã khiến thời gian học trực tuyến kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

15/07/2021 06:46

Ngày 14/7, cơ quan chức năng Italy đã công bố báo cáo năm 2021 về kết quả các cuộc kiểm tra “Invalsi” dùng để đánh giá cách thức hoạt động của các trường học và hệ thống giáo dục nước này. 

Học trực tuyến kéo dài, học sinh Italy bị hổng kiến thức - Ảnh 1.

Tình hình dịch ở Italy đã giảm, người dân không còn phải buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Ảnh: Reuters

Kết quả cho thấy 44% số học sinh tốt nghiệp trung học không đủ trình độ tiếng Italy và 51% không đủ điểm tối thiểu môn toán. Các số liệu này đều tăng 9% so với năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Tại một số địa phương tại Italy, hơn 50% số học sinh trung học không đủ điểm môn tiếng Italy, với 64% ở Campania và Calabria, Puglia 59%, Sicily 57%, Sardinia 53% và Abruzzo 50%. Ở Campania, 73% số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông không đủ điểm tối thiểu môn toán, trong khi tỷ lệ này ở Sicily là 70% và Puglia là 69%.

Tình hình khả quan hơn đối với các học sinh cấp trung học cơ sở, với 39% số học sinh không đủ điểm tối thiểu môn tiếng Italy (tăng 5% so với năm 2019) và 45% không đủ trình độ môn toán (tăng 6%)./.

Ý kiến của bạn