Tin tức

Học sinh tiểu học Mỹ bị bắt vì dọa xả súng trường học

Một học sinh lớp 5 ở bang Florida (Mỹ) bị bắt giữ sau khi đe dọa thực hiện vụ xả súng hàng loạt qua tin nhắn.

30/05/2022 18:09

Cậu bé 10 tuổi, học sinh trường Tiểu học Patriot ở thành phố Cape Coral, bang Florida bị còng tay và áp giải lên xe tuần xe của cảnh sát vào tối 28/5 vì gửi tin nhắn đe dọa sẽ thực hiện một vụ xả súng.

"Hành vi của học sinh này rất đáng quan ngại, đặc biệt là sau thảm kịch gần đây ở Uvalde, Texas. Đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ của chúng ta là điều tối quan trọng", cảnh sát trưởng hạt Lee Carmine Marceno cho biết.

Theo New York Post, Đội Ứng phó Mối đe dọa Học đường của Văn phòng cảnh sát trưởng Marceno được thông báo về các tin nhắn của học sinh này. Do nam sinh trên còn nhỏ tuổi nên vụ việc được chuyển qua Cơ quan Điều tra Hình sự về Thanh thiếu niên xử lý.

Học sinh tiểu học Mỹ bị bắt vì dọa xả súng trường học - Ảnh 1.

Cậu bé bị cảnh sát áp tải ra xe tuần tra. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lee

Ông Marceno lưu ý các sĩ quan đã nhanh chóng điều tra mối đe dọa xả súng hàng loạt từ trường hợp trên.

"Chúng tôi đã không chần chừ dù chỉ một giây để điều tra mối đe dọa này", ông cho hay.

Vị cảnh sát trưởng hạt Lee khẳng định "đây không phải là lúc để hành động như một kẻ côn đồ".

"Đứa trẻ đưa ra lời đe dọa giả và bây giờ đang phải trải qua hậu quả thực sự", ông này cho biết thêm.

Vụ đe dọa xả súng trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi vụ thảm sát đẫm máu tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas (Mỹ) diễn ra khiến 19 học sinh lớp 4 cùng 2 giáo viên thiệt mạng.

Giới chức Texas và lực lượng thực thi pháp luật địa phương đang phải hứng loạt chỉ trích về cách các sĩ quan phản ứng với vụ xả súng trường tiểu học Robb.

Trước đó, giới chức cảnh sát Texas thừa nhận lực lượng của họ đã quyết định sai lầm khi không can thiệp vào vụ xả súng sớm hơn, dẫn tới hành động chậm trễ.

"Đó là một quyết định sai lầm. Người chỉ huy tại hiện trường lúc đó tin rằng tay súng đã chuyển sang trạng thái cố thủ", Steven McCraw - Giám đốc An toàn Công cộng Texas (DPS) cho hay.

Ông McCraw cho biết, gần 20 sỹ quan cảnh sát đứng ở hành lang bên ngoài lớp học trong hơn 45 phút trước khi các đặc vụ dùng chìa khóa để mở cửa và đối đầu với nghi phạm.

Liên quan tới vấn đề này, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo cơ quan này sẽ tiến hành đánh giá phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật trong vụ xả súng đẫm máu hôm 24/5.

"Theo yêu cầu của Thị trưởng Uvalde Don McLaughlin, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tiến hành đánh giá về phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật trong vụ xả súng hàng loạt ở Uvalde, Texas, hôm 24/5", phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ Anthony Coley cho biết.

Ý kiến của bạn