Tin tức

Hoảng hồn sự cố tuột cáp thang máy ở 2 tòa nhà hành chính tỉnh Kon Tum

(VOVTV) - Nguồn tin từ Trung tâm Dịch vụ Hành chính Hội nghị, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trong ngày 27/4, tại 2 tòa nhà A và B Khu hành chính mới của tỉnh ở thành phố Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 2 sự cố tuột cáp thang máy.

Tác giả Khoa Điềm / VOV Tây Nguyên
28/04/2021 18:09

Cụ thể, sự cố tuột cáp thang máy đầu tiên xảy ra lúc 11 giờ ngày 27/4 tại Tòa nhà B (Khối Tổng hợp). Trong lúc cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Hành chính Hội nghị cùng cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sử dụng thang máy thì sự cố xảy ra. Thang máy này bị tuột cáp từ tầng 7 xuống tầng 5.

Sự cố thang máy thứ hai xảy ra sau đó 4 tiếng tại Tòa nhà A (Khối Văn hóa xã hội). Thang máy của tòa nhà này bị tuột cáp từ tầng 5 xuống tầng 3 trong lúc cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đang sử dụng.

Hoảng hồn sự cố tuột cáp thang máy ở 2 tòa nhà hành chính tỉnh Kon Tum - Ảnh 1.

Một trong 2 tòa nhà xảy ra sự cố tuột cáp thang máy

Thông tin từ người có trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết, một vài cán bộ của Sở này có mặt trong thang máy lúc xảy ra sự cố chỉ bị xây sát nhẹ, song sự cố đã ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần cán bộ khi mà họ vừa chuyển tới đây chuẩn bị làm việc.

Công trình 2 tòa nhà hành chính mới của tỉnh Kon Tum ở thành phố Kon Tum khởi công vào tháng 9/2017, hoàn thành vào tháng 3/2020. Công trình gồm 2 Tòa nhà 9 tầng, trong đó Tòa nhà A là trụ sở làm việc của các Sở, Ban, Ngành thuộc khối Văn hóa xã hội. Tòa nhà B là trụ sở làm việc của các Sở, Ban, Ngành thuộc khối Tổng hợp. 2 Tòa nhà này được gắn biển "Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025".

Mặc dù 2 Tòa nhà hành chính của tỉnh Kon Tum hoàn thành vào tháng 3/2020 nhưng đến đầu tháng 4/2021 vừa qua, một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh mới bắt đầu rục rịch chuyển tới đây để làm việc.

Ý kiến của bạn