Tin tức

Hoàn tất cáo trạng truy tố người mẫu Ngọc Trinh

(VOVTV) - Sáng nay (15/1), Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để xét xử Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, sinh năm 1989) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tác giả Tỷ Huỳnh/VOV TP.HCM
15/01/2024 10:43

Ngoài Trần Thị Ngọc Trinh, bị can Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, ngụ Quận 4) cũng bị truy tố về tội danh trên và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo” Điều 341 Bộ luật hình sự.

Bị can Trần Thị Ngọc Trinh tại cơ quan công an. (Ảnh_ CACC).jpeg

Bị can Trần Thị Ngọc Trinh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Người mẫu Ngọc Trinh được xác định phạm tội nhiều lần đây là tình tiết tăng nặng, song quá trình điều tra, bị can đã thành khẩn khai báo và thể hiện thái độ ăn năn hối hận.

Với tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, bị can Trinh có thể bị xử phạt với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vào ngày 6/10/2023, bị can đã cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn.

Đáng nói, “nữ hoàng nội y” còn thực hiện các động tác nguy hiểm với tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…., cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, đầu tháng 9/2023, Trinh và Đông cũng điều khiển môtô phân khối lớn khác lưu thông ở Khu đô thị Thủ Thiêm, thực hiện các động tác như: đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy...

Ngoài ra, quá trình điều tra làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3-115.88 thì Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 122678 là giả.

Bị can Trần Thị Ngọc Trinh là người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trong hoạt động nghệ thuật cũng như trên mạng xã hội. Việc đăng tải những hình ảnh vi phạm pháp luật của mình lên mạng xã hội được cho là tạo ra những hệ luỵ, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ.../.

Ý kiến của bạn