Giải trí

Hoa hậu cũng là người, không tránh khỏi những phút lộng ngôn trên mạng xã hội

(VOVTV) - Tân Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà vừa đăng quang đã gây tranh cãi bởi những bình luận trong quá khứ của mình trên mạng xã hội.

Tác giả Ngọc Bích / VOVTV
23/11/2020 11:39

Đỗ Thị Hà sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của công chúng. Thông tin, hình ảnh của cô trong quá khứ được nhiều người tìm kiếm, truy lùng lại. Sau đó, những phát ngôn "không đẹp" trước đây của cô trên mạng xã hội đã bị tìm ra và gây nhiều tranh cãi. 

Nhiều người đã "ném đá" Đỗ Thị Hà vì những bình luận và phát ngôn không đúng mực, khiếm nhã, không phù hợp với danh xưng Hoa hậu của cô.  

Có nên "gạch đá" quá khứ của Hoa hậu - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị "ném đá" về việc chửi thề quá khứ. Ảnh: BTC

Trước Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng từng vướng vào tranh cãi chửi thề trên Facebook và nói xấu giáo viên. Điều này khiến cô nhận nhiều chỉ trích của công chúng và dưới sức ép đó cô đã phải khóa tài khoản mạng xã hội của mình. 

Việc trở thành người nổi tiếng hay Hoa hậu luôn đi kèm với sự quan sát, xem xét và đánh giá từ dư luận. Vì vậy mà nhiều người đẹp đã phải "dọn dẹp" lại trang cá nhân của mình ngay khi nổi tiểng để tránh những ồn ào không đáng có. 

Sự thật thì những bình luận không đúng mực đó của Đỗ Thị Hà hay Đỗ Mỹ Linh đều được viết ra vào thời điểm cả hai còn khá trẻ, chưa thực sự trưởng thành. Xét ở nhiều góc độ, thì ở độ tuổi đó, hai người đẹp vẫn còn là trẻ con với suy nghĩ non nớt và chưa có nhận thức đúng đắn.

Vậy thì họ có xứng đáng phải nhận chỉ trích nặng nề từ công chúng chỉ vì những bình luận trong quá khứ? 

Ai cũng trải qua giai đoạn học trò đầy nổi loạn, bướng bỉnh và hồn nhiên. Thời gian trôi qua, những đứa trẻ nổi loạn ngày đó mới có thể dần trưởng thành lên được và có những định hướng, quan niệm đúng đắn. Bởi chẳng ai sinh ra đã trưởng thành, đó là một quá trình dài phát triển, phấn đấu, cố gắng và nỗ lực để hoàn thiện bản thân. 

Ý kiến của bạn