Xã hội

Hòa Bình: Truyền thanh cơ sở giúp hộ nghèo tiếp cận thông tin

(VOVTV) – Truyền thanh cơ sở giúp người dân tiếp cận gần hơn với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo. Đồng thời cũng là kênh thông tin để người dân cập nhật những kiến thức mới cũng như kinh nghiệm phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Tác giả Mùi Sơn
02/12/2023 11:36

Nội dung tuyên truyền đa dạng

Theo ông Nguyễn Thái Hoà, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Hoà Bình cho biết: Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp, nhất là chú trọng truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân. Ngoài tiếp sóng trực tiếp từ Đài PTTH tỉnh, Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thông thành phố còn xây dựng chương trình để phát trên các cụm loa truyền thanh tại địa phương. Để nội dung tuyên truyền được phong phú và đa dạng, những cán bộ được giao nhiệm vụ đã lựa chọn những thông tin tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gần gũi với người dân. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung về chính sách, pháp luật của Nhà nước, những mô hình giảm nghèo hiệu quả, gương điển hình, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, các phong trào của các huyện, thành phố…

"Các chương trình đều được chúng tôi biên soạn kỹ lưỡng. Những nội dung nào quan trọng, cấp thiết thì ưu tiên phát trước để truyền tải nội dung nhanh, chính xác đến với bà con, nhất là các chính sách về giảm nghèo", ông Hoà cho biết.

Với mong muốn đưa chính sách giảm nghèo đến gần với người dân, tiến đến giảm nghèo nhanh, bền vững xã Độc Lập xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng. Bên cạnh triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Vì vậy, cùng với tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt tổ, nhóm của các hội, đoàn thể, địa phương chú trọng tuyên truyền qua cụm loa.

Hòa Bình: Truyền thanh cơ sở giúp hộ nghèo tiếp cận thông tin- Ảnh 1.

Mô hình nuôi dê thương phẩm đã và đang được nhân dân xã Độc Lập nhân rộng trong phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Ngọc Quế, Chủ tịch UBND xã Độc Lập, Thành phố Hoà Bình chia sẻ: "Các cụm loa truyền thanh từ lâu đã trở thành kênh thông tin quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người dân địa phương. Thông qua hệ thống cụm loa truyền thanh, thông tin được truyền tải đến người dân nhanh hơn, sự lan tỏa rộng hơn. Từ những thông tin nắm được, người dân tiếp thu và có thể phản hồi về vấn đề mà mình quan tâm, đồng thời có thể học hỏi những mô hình, cách làm hiệu quả, để vươn lên thoát nghèo bền vững".

Đưa thông tin chính thống, cần thiết đến người nghèo

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 109 cụm loa không dây, 19/19 phường, xã được trang bị hệ thống loa truyền thanh phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin cơ sở đến người dân, doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Trong đó, Thành phố hiện có 11/19 phường, xã có có 14 đài (3 xã có 2 đài như: Mông Hóa, Quang Tiến, Thịnh Minh; 5 xã có 1 đài như: Hòa Bình, Yên Mông, Độc Lập, Hợp Thành; 5 phường có 1 đài: Dân Chủ, Quỳnh Lâm, Trung Minh, Thống Nhất, Kỳ Sơn). 19/19 bảng tin phục vụ thông tin cơ sở; trung tâm học tập cộng đồng; 19 điểm bưu điện văn hóa trong đó có 2 phường là phường Phương Lâm, Thái Bình không có điểm bưu điện văn hóa; xã Thịnh Minh, Mông Hóa, Quang Tiến có 2 điểm bưu điện văn hóa.

Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở này này, công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách giảm nghèo được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung phù hợp. Thường xuyên thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; biểu dương các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, gương điển hình thoát nghèo để nhân rộng trong cộng đồng dân cư...

Hòa Bình: Truyền thanh cơ sở giúp hộ nghèo tiếp cận thông tin- Ảnh 2.

Truyền thanh cơ sở giúp hộ nghèo tiếp cận thông tin

"Thông tin được phát trên các cụm loa truyền thanh không chỉ giúp người dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, còn hỗ trợ rất nhiều đến quá trình lao động sản xuất của người dân nói chung, hộ nghèo nói riêng, giúp mọi người có thêm kiến thức, kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn để cải thiện cuộc sống. Cũng nhờ các thông tin này, nhiều hộ nghèo đã chủ động tìm tòi, học hỏi để thực hiện các mô hình, cách làm mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình", ông Nguyễn Thái Hoà, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố Hoà Bình, nhấn mạnh.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền qua các cụm loa truyền thanh không chỉ góp phần đưa chính sách đến gần với người dân mà còn khơi dậy ý chí tự lực vượt khó, chăm chỉ làm việc vươn lên thoát nghèo bền vững của người nghèo, hộ nghèo. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về giảm nghèo để người dân thấy được mục tiêu, ý nghĩa của chính sách, tránh tình trạng thụ động, trông chờ hỗ trợ từ Nhà nước.

Truyền thanh cơ sở đã và đang được người dân đón nhận và coi đó kênh thông tin chính thức. Bên cạnh đó truyền thông về các mô hình cũng như nêu gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo tạo động lực để người dân có thể tiếp cận học tập và làm theo.

Ý kiến của bạn