Tin tức

Hòa Bình hỗ trợ trên 70 tấn hàng hóa giúp thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

(VOVTV) - Ngày 13/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận trên 70 tấn hàng hóa từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình hỗ trợ Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19.

Tác giả Mùi Sơn / VOVTV
14/08/2021 09:07
Hòa Bình: Hỗ trợ trên 70 tấn hàng hóa giúp thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tỉnh Hòa Bình hỗ trơ thành phố Hà Nôi trên 70 tấn hàng hóa

Những ngày qua, do tình hình dich Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cuôc sống của người dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tổ chức kêu gọi ủng hộ từ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang chịu sức ép lớn từ dịch bệnh…

Hưởng ứng lời kêu goi, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã tích cực ủng hộ nhiều nông sản, hàng hóa như: Rau, bí, gạo... với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé giúp Hà Nội sớm vượt qua khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cán bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình mong muốn gạo và hàng hóa này sẽ được gửi tới người lao động, học sinh, sinh viên nghèo ở các tỉnh, thành phố khác đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Hà Nội nhưng còn gặp khó khăn.

Hòa Bình: Hỗ trợ trên 70 tấn hàng hóa giúp thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tiếp nhân hàng hóa, nhu yếu phẩm

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ trước sự gắn bó, sẻ chia của cán bộ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Hòa Bình với nhân dân Thủ đô:

"Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để nhanh chóng vận chuyển gạo và các nhu yếu phẩm mà cán bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình ủng hộ tới tận tay người dân nghèo, người đang gặp khó khăn trong xã hội.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức "phiên chợ 0 đồng" ở những nơi phong tỏa, nơi khó khăn để hỗ trợ người lao động nghèo, người khó khăn, người yếu thế với mục tiêu người nghèo nào cũng được hỗ trợ".

Ý kiến của bạn