Tin tức

Hoà Bình: Hai đối tượng vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 có tàng trữ ma tuý

(VOVTV) - Khi tổ công tác tại chốt kiểm soát số 2 phòng, chống dịch Covid-19 (thuộc xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình) ra hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế, hai đối tượng đã tăng ga bỏ chạy theo hướng về thành phố Hoà Bình.

Tác giả Mùi Sơn / VOVTV
15/09/2021 18:50

Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 14/9, tại xóm Trung Mường, xã Quang Tiến, TP. Hòa Bình, Chốt kiểm soát số 2 phòng chống dịch Covid-19 khi đang làm nhiệm vụ phát hiện 1 xe chiếc xe máy có BKS 28B1–320.67, trên xe có 2 nam giới di chuyển theo hướng Hà Nội–Hòa Bình.

Hoà Bình: Hai đối tượng vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 có tàng trữ ma tuý - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hoà Bình)

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên đối tượng không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn quay xe bỏ chạy về hướng TP. Hòa Bình. Tổ công tác truy đuổi 2 đối tượng khoảng 4km thì bắt được.

Quá trình làm việc với 2 đối tượng tại chốt, người điều khiển chiếc xe khai nhận là Bùi Hữu Vinh (SN 1967, trú tại Phố Ngọc, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình) ngồi sau là Lã Thanh Hải (SN 1971, trú tại tổ 13, phường Dân Chủ, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong túi quần bên trái của đối tượng Lã Thanh Hải có 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng, hồng, nghi là ma túy. Hải đã khai nhận là ma túy mang đi để sử dụng cho bản thân.

Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn