Tin tức

Hòa Bình: Doanh nghiệp lợi dụng dự án để chở đất vào nhà máy gạch

(VOVTV) - Lợi dụng việc thi công Dự án nâng cấp, mở rộng bãi rác khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (Hòa Bình), doanh nghiệp đã khai thác, vận chuyển đất về nhà máy gạch khiến đường xá bụi bẩn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân.

Tác giả Tống Bao / VOVTV
20/01/2021 15:34

Thời gian gần đây, PV Truyền hình VOVTV liên tục nhận được phản ánh của người dân tại khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về việc có nhiều đoàn xe luân phiên chở đất chạy rầm rộ từ khu vực Dự án nâng cấp, mở rộng bãi rác khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi chở thẳng về nhà máy gạch.

Hòa Bình: Doanh nghiệp dụng dự án để chở đất vào nhà máy gạch - Ảnh 1.

Hàng loạt xe tải đang chờ để lấy đất tại dự án

Nhận được thông tin, PV đã có mặt tại khu vực thi công Dự án nâng cấp, mở rộng bãi rác khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Thì quả thật việc có dấu hiệu lợi dụng việc nâng cấp mở rộng bãi rác để khai thác đất là có căn cứ. 

Tại đây, có 1 máy múc đang hoạt động và hàng loạt xe tải đang chờ để lấy đất, hoạt động ra vào của xe tải chở đất tấp nập, khu vực dự án chỉ sau thời gian ngắn đã trở nên nham nhở. Ngay say khi lấy đất đoàn xe chạy dọc theo tuyến đường liên xã chở thẳng vào nhà máy gạch tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở có ngọn chạy với tốc độ cao khiến đất rơi vãi, bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hòa Bình: Doanh nghiệp lợi dụng dự án để chở đất vào nhà máy gạch - Ảnh 2.

Xe vận chuyển đất qua khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Chị Bùi Thị C. (người dân tại khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi) cho biết, đơn vị thi công đã múc đất hơn một tháng, việc xe tải chuyển đất phóng nhanh rất nguy hiểm, bên cạnh đó còn gây ô nhiễm. 

"Việc múc đất đã diễn ra hơn một tháng, xe chở đất quá tải chạy nhanh trong khu vực thôn xóm, trời mưa thì bùn bẩn, trời nắng thì bụi, xe chở đất thẳng vào nhà máy gạch nhà ông Hai Tôn ở xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi. Tôi cũng như người dân mong rằng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để dân chúng tôi không phải chịu tình trạng trên nữa", chị C. bức xúc nói.

Hòa Bình: Doanh nghiệp dụng dự án để chở đất vào nhà máy gạch - Ảnh 2.

Xe chở đất quá tải, bịt bạt sơ sài khiến đất rơi vãi

Được biết, Dự án nâng cấp bãi rác tại khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình được UBND huyện Kim Bôi phê duyệt nâng cấp, mở rộng với tổng diện tích trên 7.000 m2 do Phòng TN&MT huyện Kim Bôi làm Chủ đầu tư với mức kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Vương Quân HP.

Trao đổi với PV về việc đơn vị thi công chở đất vào nhà máy gạch, anh Thành - Kỹ thuật Công ty TNHH Vương Quân HP (đơn vị thi công dự án) cho biết, việc đơn vị thi công chở đất vào nhà máy gạch là do người quen xin đất chở vào khu vực nhà máy gạch để đổ san, lấp ao.

Hòa Bình: Doanh nghiệp dụng dự án để chở đất vào nhà máy gạch - Ảnh 3.

Đất dự án được đổ vào khu vực nhà máy gạch

Khi PV đặt câu hỏi tại sao không đổ đất thải đúng nơi quy định thì anh Thanh lý giải, vị trí đổ thải của dự án này ở chỗ khác nhưng công an kinh tế không cho xe chở đất thải chạy qua tuyến đường 12B.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, việc người dân phản ánh về tình trạng đơn vị thi công múc đất, vận chuyển đất gây ô nhiễm là có. "Việc đơn vị thi công chở đất gây rơi vãi chúng tôi đã nắm được và yêu cầu đơn vị thi công che bạt và tưới đường. Vị trí đổ thải thì phía UBND thị trấn chưa nắm được vì không có hồ sơ" – ông Đạt nói.

Hòa Bình: Doanh nghiệp dụng dự án để chở đất vào nhà máy gạch - Ảnh 4.

Xe chở đất quá tải chạy nhanh trong khu vực thôn xóm, trời mưa thì bùn bẩn, trời nắng thì bụi

Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng TN&MT huyện Kim Bôi cho biết không nắm bắt được được việc đơn vị thi công đổ đất ở đâu. "Cái này anh cũng không nắm được đâu, nó (đơn vị thi công) chở đi đâu là việc của nó thôi", ông Trung nói.

Khi phóng viên đề cập đến việc đơn vị thi công có được phép chở đất thải từ dự án vào nhà máy gạch hay không thì ông Trung không trả lời. Phóng viên tiếp tục yêu cầu cung cấp hồ sơ về dự án tuy nhiên vì nhiều lý do nên phía Phòng TN&MT huyện Kim Bôi chưa cung cấp được.

Ý kiến của bạn