Thể thao

HLV Rangnick chê Man Utd quá sợ hãi, chỉ biết đá luẩn quẩn ở sân nhà

HLV Rangnick cho rằng nỗi e sợ của Man Utd trước Atletico Madrid là nguyên nhân khiến Quỷ đỏ chơi rất kém trong hiệp 1.

24/02/2022 17:31

"Rất khó tin với cách Man Utd trình diễn trong hiệp 1. Chúng tôi chơi bóng thiếu tự tin, thiếu nhiệt huyết và đó là lý do toàn đội chật vật trong 45 phút đầu. Trong hiệp 2, Man Utd chơi tốt hơn, kiểm soát bóng ở những khu vực quan trọng. Tôi tin rằng nếu trận đấu dài thêm 10 phút, Man Utd sẽ thắng.

Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng Man Utd phải chơi tốt hơn những gì đã làm ở hiệp 1 trận đấu này. Tôi thất vọng với lối đá của họ", HLV Ralf Rangnick chia sẻ sau trận hòa 1-1 trước Man Utd trước Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Man Utd khởi đầu đáng buồn khi để Joao Felix chọc thủng lưới ở phút thứ 7. Quỷ đỏ để đối thủ liên tục đe dọa cầu môn, nhưng lại không tạo ra cơ hội ăn bàn rõ nét nào để đáp trả. Theo HLV Rangnick, các cầu thủ Man Utd đã rất lo lắng khi có bóng trong chân.

"Man Utd đã quá sợ hãi. Chúng tôi không muốn chấp nhận rủi ro khi cầm bóng, mà chỉ luẩn quẩn trên phần sân của mình. Các cầu thủ không bứt tốc, không có sức mạnh. Chơi như thế, rất khó đương đầu với đội bóng như Atletico, đặc biệt khi phải nhận bàn thua sớm.

HLV Rangnick chê Man Utd quá sợ hãi, chỉ biết đá luẩn quẩn ở sân nhà - Ảnh 1.

Elanga (phải) giúp Man Utd thoát thua

Đó là tình huống thủng lưới khó chống đỡ. Họ đã có quả tạt rất tốt ở phía cột gần, rất khó phòng ngự trong những tình huống như thế. Dù vậy, Man Utd phải quyết liệt và tự tin hơn nữa khi có bóng. Man Utd phải chơi như cách chúng tôi thể hiện trong vài tuần gần đây. Các cầu thủ cần di chuyển sâu hơn.

Tình huống mà Man Utd gỡ hòa chính xác là những gì tôi muốn: một pha di chuyển trực diện của Anthony Elanga sau đường chuyền hiệu quả (của Bruno Fernandes). Chúng tôi giành lại bóng ngay khu trung tuyến, đó là cách Man Utd cần thi đấu", nhà cầm quân người Đức lý giải.

Đây là trận thứ hai liên tiếp, tiền đạo trẻ Anthony Elanga ghi bàn khi được tung vào sân từ ghế dự bị. Cầu thủ trẻ 19 tuổi đang trở thành niềm cảm hứng mới tại Man Utd, thay cho các đàn anh như Cristiano Ronaldo hay Marcus Rashford.

"Cậu ấy (Elanga) thi đấu như thể giấc mơ ngày nào đã trở thành hiện thực. Elanga chơi bóng với niềm vui và mang lại hứng thú cho người xem. Tôi hy vọng một số cầu thủ khác hãy noi gương Elanga, hoặc ít nhất coi cậu ấy là hình mẫu, không phải vì Elanga chơi tốt, mà bởi cậu ấy biết cách tận hưởng trận đấu.

Bóng đá là môn thể thao có tầm quan trọng, các cầu thủ không chỉ thi đấu, mà còn có người hâm mộ và truyền thông phía sau. Tuy nhiên, các trận đấu chỉ có bóng đá đơn thuần và cầu thủ cần tập trung vào bản thân họ. Man Utd cần chơi như thế khi tái đấu Atletico sau vài tuần nữa", HLV Rangnick cho biết.

Trong giai đoạn cuối tháng 2 và tháng 3, Man Utd sẽ lần lượt gặp Liverpool, Tottenham, Man City trước khi tái đấu với Atletico ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Quỷ đỏ đang chiến đấu cho mục tiêu top 4 ở Ngoại hạng Anh và hy vọng tiến sâu ở Champions League sau nhiều mùa giải bị loại sớm.

Ý kiến của bạn