Thể thao

HLV Park Hang Seo: 'Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực'

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và HLV Park Hang Seo cho biết các cầu thủ đang phải đối mặt với nhiều áp lực.

04/12/2021 15:23

Huấn luyện viên Park Hang Seo mở đầu buổi họp báo, ông nói: "Tôi rất vui khi gặp các huấn luyện viên của bảng B. Đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực thi đấu từng trận để giành kết quả tốt nhất".

Khi được hỏi sự ảnh hưởng do kết quả toàn thua ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết: "Chúng tôi vừa thi đấu sáu trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 và việc chưa có được điểm đã ảnh hưởng tới không khí của đội tuyển.

Chúng tôi cũng là đương kim vô địch AFF Cup, điều đó cũng là một áp lực. Tôi chưa thể nói trước kết quả, nhưng đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt".

Nói về khó khăn tham dự giải đấu trong thời kỳ đại dịch Covid-10, HLV Park Hang Seo cho biết: "Do đại dịch Covid-19, toàn đội không được tự do đi ra ngoài, chỉ được đi từ khách sạn ra sân vận động. Đối với các cầu thủ, ngoài thể chất, tinh thần cũng là yếu tố quan trọng. Việc hạn chế di chuyển của nước chủ nhà Singapore có ảnh hưởng một chút tới tinh thần các cầu thủ trong đội tuyển chúng tôi, dẫu vậy chúng tôi buộc phải thích ứng".

Chia sẻ về trận đấu ra quân gặp đội tuyển Lào, HLV Park Hang Seo cho biết: “Trận đấu đầu tiên luôn có nhiều áp lực. Chúng tôi chưa nắm được thông tin gì về đối thủ, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đầu ra quân”.

Tiền vệ Đỗ Hùng Hũng đã được triệu tập lên tuyển Việt Nam muộn, đáng tiếc anh không thể sang Singapore tham dự AFF Cup 2020 do không được chính phủ Singapore cấp visa. Nói về sự vắng mặt của Hùng Dũng, HLV Park Hang Seo cho biết: “Hùng Dũng đã nghỉ thi đấu khá lâu do gặp chấn thương. Tôi muốn Hùng Dũng tham dự AFF Cup vì muốn anh ấy tìm lại cảm giác thi đấu, đòi hỏi cậu ấy đạt 100% phong độ ngay lúc này là rất khó”.

Trước câu hỏi về việc đội tuyển Việt Nam có thay đổi lối chơi hay không, hướng tới việc tấn công nhiều hơn trong các trận đấu tại AFF Cup, HLV Park Hang Seo từ chối trả lời, ông nói: “Chúng ta sẽ phải xem các trận đấu mới biết được cụ thể”.

Mặc dù tuyển Việt Nam toàn thua sáu trận đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn cho rằng có những điểm tích cực.

“Dù đội tuyển Việt Nam toàn thua nhưng có những điểm tích cực. Chúng tôi cầm bóng ít hơn đối phương song luôn duy trì tinh thần thi đấu rất cao và không bao giờ biết bỏ cuộc. Nhờ đối đầu với các đội bóng lớn mà chúng tôi xây dựng được phương pháp tiếp trận đấu rõ ràng, tiến bộ hơn trước”, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc chốt lại.

HLV Park Hang Seo: 'Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực' - Ảnh 4.


Ý kiến của bạn