Thể thao

HLV Bert van Marwijk: 'UAE đã mạnh hơn so với khi thua Việt Nam'

HLV Bert van Marwijk thể hiện quyết tâm giúp UAE đánh bại Việt Nam, qua đó giành ngôi nhất bảng G để đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

15/06/2021 11:06

“Lần đầu ngồi đây, khi họp báo trên cương vị HLV trưởng của UAE, tôi đặt mục tiêu là lọt vào vòng sau. Tôi cũng nhấn mạnh muốn giúp UAE thắng mọi trận đấu. Đến bây giờ mục tiêu đó không thay đổi. Tôi biết mình cần làm gì để đạt được thành quả đó”, HLV Van Marwijk chia sẻ trước trận đấu với Việt Nam.

“Trận gặp Việt Nam rất quan trọng nhưng chúng tôi biết phải làm gì. Chắc chắn mọi thứ sẽ không dễ dàng. Trận lượt đi đã chứng tỏ điều đó, dù chúng tôi có phần không may mắn, phải chơi với 10 người và thua 0-1. Tuy nhiên, nếu so đội hình hồi tháng 11/2019 với lúc này, UAE giờ mạnh hơn. Chúng tôi biết phải làm gì để thắng trận cầu đỉnh cao ngày mai”, nhà cầm quân người Hà Lan nói.

HLV Bert van Marwijk: 'UAE đã mạnh hơn so với khi thua Việt Nam' - Ảnh 1.

UAE đang phô diễn sức mạnh đáng sợ ở lượt về vòng loại World Cup 2022. Đội quân của HLV Van Marwijk lần lượt đánh bại Malaysia 4-0, Thái Lan 3-1 và Indonesia với tỷ số 5-0. Họ ghi 12 bàn, chỉ để thủng lưới 1 bàn. 

Nhưng khi được hỏi liệu hàng công sẽ tiếp tục duy trì được phong độ ghi bàn ấn tượng như 3 trận vừa qua không, ông thầy Hà Lan nói: “Chúng tôi sẽ chơi để tận dụng tối đa sức mạnh tấn công của mình. Tuy vậy, tôi không thể nói là UAE sẽ ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Việt Nam như các đối thủ trước. Nhưng có một điều tôi khẳng định chắc chắn là UAE sẽ chơi đúng đẳng cấp của mình”.

Trận đấu giữa UAE và Việt Nam được xem là “chung kết” bảng G. Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng với 17 điểm, hơn UAE 2 điểm. Nếu có được tỷ số hoà trước UAE ở trận đấu tới, đội quân của HLV Park Hang Seo sẽ giành ngôi đầu bảng G, lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong trường hợp thất bại, Việt Nam vẫn rộng cửa giành vé đi tiếp khi xét hiệu số với các đội nhì ở những bảng đấu còn lại.

Ý kiến của bạn