Xã hội

Hiệu quả từ những "điểm tập" thể thao miễn phí ở Hà Nội

(VOVTV) - Phát triển các mô hình điểm tập công cộng cho nhân dân là giải pháp bền vững để bất cứ ai cũng có điều kiện tiếp cận với thiết bị thể thao. Sau 5 năm, TP Hà Nội triển khai lắp đặt thí điểm mô hình điểm tập công cộng đã mang lại hiểu quả thiết thực.

Tác giả Mai Lan - Sỹ Thành  -  
10/12/2020 16:14

Ngoài 80 tuổi, có thời điểm bà cụ này không thể đi lại vì thoái hóa toàn bộ các khớp xương. Vậy mà chỉ sau 3 tháng, một ngày tập 1 tiếng các bài vận động xương khớp trên các máy tập tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, bà đã có thể tự đi lại.

Sân tập này trước đây là nơi tập kết phế thải xây dựng, rác thải của người dân phường Tứ Liên, quận Tây Hồ gây mất mỹ quan và ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường. Từ khi 20 máy tập công cộng được đặt ở đây thì thói quen bỏ rác bừa bãi của người dân đã thay đổi.

Nhằm động viên tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống sức khỏe của người dân, thời gian qua, UBND TP Hà Nộ̣i đã triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống thiết bị thể thao tại 8 điểm như vườn hoa, công viên, ven hồ Tây. Sau 5 năm triển khai thí điểm, tới nay, các quận huyện đã chủ động nhân rộng ra vài trăm điểm tại các phường, xã. Quận Tây Hồ từ 1 điểm của TP trang bị, tới nay đã chủ động lắp đặt được 35 điểm/8 quận, riêng khu vực quanh hồ Tây đã có 15 điểm tập miễn phí.

Nếu như trước đây người dân quận Tây Hồ chỉ có cách lựa chọn duy nhất là đi bộ, đạp xe, tập dưỡng sinh thì nay họ có thêm sự lựa chọn đó là hàng trăm chiếc máy tập ở hàng chục điểm tập ở khu dân cư và quanh khu vực hồ Tây. Cũng từ đó mà sức khỏe của nhân dân được cải thiện, bệnh tật được đẩy lùi. Phát triển điểm tập miễn phí chính là tạo phong trào tập thể thao mọi người, từ đó nâng cao sức khỏe thể lực và tinh thần cho người dân và giảm tải cho các bệnh viện.

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.


Ý kiến của bạn