Tin tức

Hiện nay có thể là thời điểm khó khăn nhất trong chống Covid-19 ở Trung Quốc

(VOVTV) - Theo nhận định của quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các thành phố ở nước này đang trải qua thời kỳ đỉnh điểm của các ca lây nhiễm và nguy kịch. Hiện nay có thể là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Trung Quốc.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
03/01/2023 10:44

Phát biểu trong một cuộc chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), bà Tiêu Nhã Huy, quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia, cho biết kể từ nửa đầu tháng 12/2022 nhiều thành phố ở nước này đã bắt đầu trải qua đỉnh lây nhiễm của dịch Covid-19 với số bệnh nhân tăng vọt. Các phòng khám sốt trong bệnh viện là nơi đầu tiên phải chịu áp lực.

Cũng theo bà, hiện nhiều nhân viên y tế tuyến đầu đã mắc Covid-19 và cuộc chiến chống dịch là “cuộc chiến vô cùng cam go” đối với họ. Bà cho biết, nhiều thành phố ở Trung Quốc hiện đang trải qua đỉnh điểm của các ca lây nhiễm và nguy kịch. "Sau đỉnh điểm lây nhiễm cấp tính, tuần đầu tiên đến tuần thứ hai sẽ là giai đoạn khó khăn nhất. Trên thực tế, các thành phố hiện đang trải qua đỉnh lây nhiễm và đỉnh của các ca bệnh nặng khác nhau, đây có thể là giai đoạn khó khăn nhất của chúng ta. Sau khi đỉnh lây nhiễm và các ca bệnh nguy kịch này qua đi, xu hướng giảm sẽ xuất hiện".

Anh minh hoa. Nguon Benh vien Dong Te.jpeg

Ảnh minh họa

Bà cũng lo lắng trước lượng người đổ về quê ăn Tết sẽ rất lớn trong năm nay, do nhiều người đã không thể về nhà đón Tết suốt 3 năm. Trước nguy cơ dịch bùng phát ở nông thôn, trong khi nguồn lực y tế ở đây còn hạn chế, bà cho biết, trọng tâm chính của cuộc chiến chống dịch ở nông thôn là đảm bảo cung cấp thuốc trong thời gian diễn ra cuộc đại di chuyển mùa Xuân hay còn gọi là “Xuân vận” hoặc thậm chí lâu hơn, đồng thời đảm bảo bệnh nhân nặng được chuyển đến bệnh viện cấp huyện để điều trị.

Được biết, Tết Dương lịch năm nay, nhiều bệnh viện ở Trung Quốc đã phải yêu cầu tất cả nhân viên hủy kỳ nghỉ lễ, để đối phó với đỉnh dịch Covid-19 khiến số ca bệnh tăng chóng mặt, sau khi nước này điều chỉnh chính sách chống dịch vào đầu tháng 12.

Khoa cấp cứu và phòng khám sốt của Khu viện số 3 Bệnh viện Đồng Tế ở thành phố Vũ Hán đã tiếp nhận trung bình 2.200 bệnh nhân và cấp cứu 210 người mỗi ngày, các giường chăm sóc đặc biệt (ICU) phải làm việc hết công suất. Riêng ngày 30/12, 92,32% bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Đồng Tế trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch, khiến bệnh viện này trở thành cơ sở y tế có số lượng bệnh nhân nặng lớn nhất Vũ Hán.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô, số ca nhập viện vào khoa cấp cứu thời gian gần đây tăng gần gấp ba lần từ 500 lên 1.200.

Trong khi đó, theo giáo sư Trương Văn Hồng, Trưởng Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán Thượng Hải, quy mô số ca mắc Covid-19 ở thành phố này đã lên đến hàng chục triệu người.

Theo một chuyên gia khác của Đại học Giao thông Thượng Hải, trong tương lai, mỗi 6 tháng Trung Quốc có thể bùng phát dịch 1 lần và đợt thứ 2 có thể xảy ra vào khoảng tháng 5 hoặc 6/2023 với quy mô tương đương 25%-50% hiện nay.

Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã bắt đầu công bố dữ liệu điều tra về số ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này và tỉ lệ lây nhiễm ở một số nơi đã đạt trên 60%.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn