Tin tức

Hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Philippines bị đe dọa đánh bom

(VOVTV) - Ngày 9/9, cơ quan chức năng Philippines cảnh báo công chúng rằng hành vi đe dọa đánh bom sẽ bị trừng phạt nặng theo luật pháp nước này.

Tác giả Võ Giang / VOV Jakarta
10/09/2023 06:19

Nhóm đặc nhiệm của Bộ Vận tải Philippines (DOTr), cho biết theo luật chống khủng bố của Philippines, hành vi đe dọa đánh bom có thể dẫn tới mức án 12 năm tù giam. Cảnh báo được đưa ra sau khi một lời đe dọa gửi qua thư điện tử, phát tán trên mạng xã hội rằng bom có thể phát nổ trong hệ thống tàu điện ngầm MRT-3 ở Thủ đô Manila vào chiều 8/9.

Hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Philippines bị đe dọa đánh bom - Ảnh 1.

Đặc nhiệm liên ngành Philippines kiểm tra an ninh tại tuyến tàu điện ngầm Manila. (Ảnh: Philstar/DOTr MRT-3)

Bộ Vận tải Philippines (DOTr) ngay lập tức kích hoạt hoạt động của nhóm đặc nhiệm liên ngành, gồm các thành viên từ Cơ quan an ninh vận tải của DOTr, Cảnh sát quốc gia, Bộ Thông tin và Công nghệ truyền thông, Trung tâm điều tra tội phạm mạng…, để xử lý vụ việc. An ninh được tăng cường trên toàn tuyến tàu điện ngầm MRT-3, trong lúc các tàu điện ngầm tiếp tục hoạt động.

Sau khi triển khai lực lượng kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở hạ tầng của tất cả hệ thống giao thông Manila, đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm MRT -3, DOTr cho biết không phát hiện bất kỳ dấu vết của vật liệu nào có thể gây ra mối đe dọa đối với công chúng.

Lãnh đạo Cơ quan an ninh vận tải của DOTr, ông Mao Aplasca, cho biết thời gian qua, các thư điện tử với lời đe dọa tương tự cũng đã được gửi tới một số cơ quan chính phủ Philippines gồm Viện nghiên cứu hạt nhân, Cục công nghiệp thực vật, Cơ quan quản lý khu kinh tế…., cũng như một số cơ quan ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

Cơ quan chức năng Philippines tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng đứng sau vụ đe dọa đánh bom “giả” và động cơ, đồng thời duy trì các biện pháp thắt chặt an ninh tuyến tàu điện ngầm Thủ đô Manila. DOTr kêu gọi người dân không phát tán các thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.

Ý kiến của bạn