Tin tức

Hậu Giang: Không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa

(VOVTV) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tỉnh Hậu Giang vừa quyết định tổ chức Lễ hội giao thừa Tết Nguyên đán năm nay thu gọn và không bắn pháo hoa.

Tác giả Tấn Phong / VOV ĐBSCL
04/02/2021 10:50

Theo bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sở đã chỉ đạo dừng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao... Trong những ngày tới, chỉ tổ chức Hội báo Xuân và Lễ hội giao thừa. Tuy nhiên, hai hoạt động này chỉ tổ chức với quy mô nhỏ và đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo quy định của ngành y tế.

Hậu Giang: Không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa - Ảnh 1.

Trong thời gian qua, tỉnh Hậu Giang chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19

Đặc biệt, đối với Lễ hội giao thừa sẽ không tổ chức hai điểm cầu như dự kiến mà chỉ tổ chức thu gọn tại trường quay của Đài PT - TH Hậu Giang với quy mô khoảng 120 người tham dự và trong đêm giao thừa sẽ không bắn pháo hoa.

Trước đó, tỉnh Hậu Giang có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trong tỉnh được tận hưởng niềm vui chuẩn bị chào đón thời khắc giao thừa thiêng liêng của năm mới, biểu dương những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, đồng thời tạo khí thế mới bước vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Ý kiến của bạn