Đời sống

Hậu Covid-19 - Các bệnh về mắt gia tăng

(VOVTV) - Liên tục trong gần 2 năm, dịch Covid-19 đã khiến mọi hoạt động sinh hoạt và làm việc của con người bị đảo lộn. Khi mà mọi ngành nghề đã dần hoạt động trở lại và thích ứng với tình hình mới, số lượng bệnh nhân đi khám và điều trị các bệnh về mắt gia tăng mạnh.

Tác giả Mai Lan - Ngọc Toàn
25/02/2022 22:34

Ngay sau khi quay lại làm việc trực tiếp, thị lực kém, đeo kính cận cũng không thể quan sát và xử lý công việc, Thảo đã phải tới Bệnh viện Mắt quốc tế Việt Nga khám thị lực. Từ cận 2 độ, sau hơn 1 năm làm việc online độ cận tăng trên 3 độ. Cô đã quyết định mổ cận.

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhưng người dân đã dần thích ứng với dịch, bắt buộc phải đi làm. Vì vậy, mà tỷ lệ người tới khám và điều trị các bệnh về mắt do giảm thị lực và tăng độ cận gia tăng. Tập đoàn Y tế Việt - Nga với hệ thống 3 bệnh viện mắt tại Hà Nội, TP.HCM và Hạ Long, mỗi ngày phải giải quyết khám và mổ cận, điều trị nhược thị cho hàng trăm lượt bệnh nhân.

Hậu quả từ dịch Covid-19 sẽ còn vô cùng nặng nề và ảnh hưởng lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các y bác sỹ, bởi không chỉ có các bệnh về mắt mà còn những bệnh di chứng từ Covid-19 để lại, như bệnh phổi, sang chấn tâm lý...


Ý kiến của bạn