Tin tức

Hậu bê bối bằng giả: Nhiều hãng hàng không Pakistan có thể bị cấm bay tại 188 nước

Một số hãng hàng không đang hoạt động tại Pakistan có thể sẽ phải đối mặt với lệnh cấm bay của 188 quốc gia trên thế giới. Lý do là bởi các hãng bay này đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về cấp bằng lái cho phi công do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đưa ra.

Tác giả Phan Tùng / VOV New Delhi
11/11/2020 11:44

Tới thời điểm này, Hãng hàng không Quốc gia Pakistan (PIA) đã bị dừng bay tới Anh và Liên minh châu Âu vì bê bối bằng giả.

Trong một cuộc họp gần đây, ICAO đã thông qua cơ chế giải quyết Các Quan ngại An toàn Quan trọng (SSCs) cho các nước thành viên. Pakistan là 1 trong 8 thành viên của ICAO không giải quyết được những vấn đề thuộc SSCs, do đó có nguy cơ bị dừng bay.

Hậu bê bối bằng giả: Nhiều hãng hàng không Pakistan có thể bị cấm bay tại 188 nước  - Ảnh 1.

AP-BLD, chiếc máy bay trong vụ tai nạn mới đây của hãng hàng không Pakistan, chụp năm 2016. Ảnh: Wikipedia

ICAO cũng đã đưa ra các cảnh báo nghiêm khắc với Cục Hàng không Dân dụng Pakistan về các quan ngại an toàn, đặc biệt trong vấn đề cấp bằng lái và đào tạo phi công. Và nếu căn cứ theo các cảnh báo này, các hãng hàng không của Pakistan sẽ bị cấm bay trên thế giới.

Cơ quan An toàn Hàng không của Liên minh châu Âu đã đình chỉ hoạt động của PIA trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1/7. Lệnh đình chỉ được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho thấy chứng nhận nghề nghiệp của khoảng 262 phi công tại Pakistan là 'đáng ngờ'.

Toàn bộ số phi công này đã bị sa thải, trong đó phần lớn đang làm việc cho hãng Hàng không Quốc gia Pakistan (PIA). Sau khi vụ việc bị phát giác, nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới bắt đầu cẩn trọng hơn với việc sử dụng phi công Pakistan./.

Ý kiến của bạn