Giải trí

Harvey Weinstein bồi thường 17,1 triệu USD cho những nạn nhân bị mình cưỡng bức

(VOVTV) - 17,1 triệu USD là số tiền mà những nạn nhân bị Harvey Weinstein cưỡng hiếp nhận được. Số tiền trên được trích từ khoản giải ngân của công ty ông sau khi phá sản.

Tác giả Ngọc Bích / VOVTV
27/01/2021 14:55

Xưởng phim Weinstein Co. của Harvey Weinstein phá sản cách đây ba năm nhưng đến ngày 25/1, thẩm phán mới thông qua kế hoạch giải ngân với giá trị lên tới 25 triệu USD. Trong đó, 17,1 triệu USD sẽ dùng để chi trả cho những người phụ nữ từng tố cáo hành vi cưỡng bức của ông Harvey Weinstein. Được biết, ông bị kết án tội hiếp dâm cách đây đã 1 năm. 

Harvey Weinstein bồi thường 17,1 triệu USD cho những nạn nhân bị mình cưỡng bức - Ảnh 1.

Ông Harvey Weinstein trong lần hầu tòa ngày 6/12/2019. Ảnh: G.I

Ngoài ra, 9,7 triệu USD còn lại cũng được sử dụng để chi trả cho phí pháp lý đối với các cựu nhân viên và lãnh đạo của công ty. 8,4 triệu USD dùng để giải quyết các khiếu nại khác không liên quan đến tình dục.

Tháng 7 năm ngoái, tòa án đã bác bỏ đề nghị hòa giải giữa 9 người phụ nữ với Harvey Weinstein. Theo đó, 9 người trên đã lên tiếng tố cáo ông với hành vi cưỡng bức, xâm hại tình dục họ. 

Tuy nhiên, với số tiền đền bù 17,1 triệu USD, nhiều nhà hoạt động và phụ nữ đã lên tiếng không đồng tình. Họ cho rằng mức bồi thường kia là không thỏa đáng. Hơn hết, việc giải quyết như vậy là đang tạo điều khiện cho Weinstein cùng nhiều người khác trong ban giám đốc công ty "phủi" trách nhiệm. 

Weinstein Co. là xưởng làm phim có trụ sở tại New York. Vào 3/2018, công ty này đã nộp đơn phá sản.

Luật sư đại diện cho tập thể nguyên đơn, Bà Elizabeth A. Fegan chia sẻ, khoản bồi thưởng trên sẽ không thể nào khỏa lấp được những sai lầm cũng như những sự mất mát của nạn nhân. Nhưng bà vô cùng vinh dự được đại diện cho vị khách hàng đã dũng cảm và kiên cường khi phải đối mặt với những phán quyết bất lợi.

Ý kiến của bạn