Tin tức

'Hành trình Xanh' bảo vệ môi trường ở Tây Ninh

(VOVTV) - Hoạt động “Hành trình Xanh” của fanpage “Tôi yêu Tây Ninh” trên mạng xã hội Facebook do các bạn trẻ lập ra đang kết nối những người trẻ thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường. Vừa qua,“Hành trình Xanh” của nhóm đã đem lại hiệu quả thiết thực, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường sống xanh- sạch- đẹp ở địa danh nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh- núi Bà Đen.

Tác giả PV/VOV TP.HCM
18/05/2023 12:15

Bảo vệ môi trường từ hành động nhỏ nhất là "Ngưng xả rác"

"Hành trình Xanh" năm 2023 của nhóm bạn trẻ fanpage "Tôi yêu Tây Ninh" được khởi động vào cuối tháng 3/2023 bằng việc mở đăng ký tham gia trên mạng xã hội. Nhiều người sử dụng mạng xã hội, nhất là các bạn trẻ đã lập tức đăng ký.

Buổi đầu tiên của "Hành trình Xanh" diễn ra vào đầu tháng 4/2023 với 160 tình nguyện viên là học sinh THPT, sinh viên đại học và cả những người lớn tuổi đến từ các tỉnh, thành phố cùng một số du khách nước ngoài.

Mọi người đã không ngại khó khăn, tích cực thu gom, dọn rác dọc cung đường bộ từ đỉnh núi Bà Đen ở độ cao 986 m xuống chân núi và lối đi bộ lên Chùa Bà.

'Hành trình Xanh' bảo vệ môi trường ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Mặc dù cung đường dốc, nguy hiểm, khi sương mù, khi nắng nóng, nhưng ai vui và hào hứng, truyền động lực cho nhau vì mục đích chung “làm sạch cung đường núi Bà Đen” (ảnh T.G)

Theo lối đi bộ lên chùa Bà, nhặt nhạnh từng vỏ chai nhựa, túi nilon, lon nước ngọt gom vào bao mang xuống chân núi, ông Peter (56 tuổi, quốc tịch Slovakia) bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động như thế này sau 7 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời! Chúng ta cần phải bảo vệ thiên nhiên, không làm tổn hại đến thiên nhiên bằng việc không xả rác. Hành động nhỏ này sẽ giúp chúng ta rất nhiều.".

Là một trong những người năng nổ trong hành trình dọn rác từ đỉnh núi theo đường cột điện, anh Phan Văn Vũ (52 tuổi, ngụ P.3, TP.Tây Ninh) bày tỏ: "Khi mỗi một vỏ chai nhựa, túi nilon được thu dọn, gom mang xuống núi, dù là hành động nhỏ, nhưng đã giúp môi trường núi thêm xanh. Hãy cùng mang rác xuống núi! Tôi mong rằng, môi trường trên núi luôn luôn sạch đẹp, giúp cho người đến núi thưởng thức được không khí trong lành".

Tham gia "Hành trình Xanh" tại núi Bà Đen, nhiều tình nguyện viên khác còn đưa con em, thành viên gia đình cùng tham gia thu gom rác mang xuống núi. 

'Hành trình Xanh' bảo vệ môi trường ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Sau nửa ngày, hơn 150 bao rác thải, chủ yếu chai nhựa, vỏ lon bia, túi nilon… từ cung đường cột điện và đường chùa Bà đã được các tình nguyện viên mang xuống chân núi (ảnh: T.G)

Lan toả thông điệp vì một môi trường sống Xanh

Chị Vũ Thị Hương (40 tuổi, ngụ Phường 2, TP Tây Ninh) cho biết, từ năm 2019 chị đã gia nhập nhóm CSC Tây Ninh, nhóm phượt chuyên leo núi nhặt rác thải nhựa vào mỗi cuối tuần. Slogan "Chung tay giữ sạch cung đường" đã trở thành động lực cũng như trách nhiệm của mỗi thành viên nhóm này.

 "Hành trình Xanh" cũng với mục đích làm sạch cung đường núi Bà Đen nên chị Hương tham gia ngay. Chị Hương mong muốn, mỗi người đến với núi Bà Đen hãy ý thức hơn về việc "ba lô trên vai, mang rác trở về". Những người dọn rác cần đặt trách nhiệm vì môi trường xanh- sạch- đẹp, cảm nhận được niềm vui, nhiệt huyết để có thể duy trì hoạt động ý nghĩa này.

Chị Hương bày tỏ: "Thực tế, sau nhiều đợt phát động, hiện tại núi đã sạch hơn rất nhiều. Hy vọng thời gian tới, hành động này sẽ lan tỏa đến tất cả khách du lịch, phượt thủ chinh phục đỉnh núi Bà Đen bằng các cung đường bộ. Chỉ cần mọi người cùng chung tay mang rác của mình xuống núi, môi trường sống của chúng ta sẽ trong lành, xinh đẹp hơn. Chắc chắn tương lai không xa, núi Bà Đen, hình ảnh đại diện cho tỉnh nhà luôn luôn xanh, sạch, đẹp nhất là trong giai đoạn Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển du lịch như hiện nay".

Ý kiến của bạn