Tin tức

Hành động của Tổng thống Putin là mối đe dọa lớn nhất cho sự ổn định của châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2

(VOVTV) - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 24/02 đã lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đồng thời công bố các lệnh trừng phạt mới đối với nước này.

Tác giả PV / VOV Washington
25/02/2022 09:03

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada lên án chiến dịch quân sự không thể biện minh của Nga đối với nhà nước dân chủ và chủ quyền Ukraine. Thủ tướng Trudeau cho biết, Canada áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm trọng đối với 58 cá nhân và thực thể Nga bao gồm giới tinh hoa và các thành viên gia đình họ. Các thành viên của Hội đồng an ninh Nga bao gồm bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng tài chính và bộ trưởng tư pháp cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Canada. Ngoài ra, Canada cũng ngừng cấp phép xuất khẩu cho Nga và hủy toàn bộ các giấy phép hiện có.

tải xuống.jpg

Thủ tướng Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Trudeau gọi hành động của Tổng thống Nga Putin là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định của châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2 và kêu gọi ông Putin ngừng tất cả các hành động thù địch đối với Ukraine cũng như rút toàn bộ quân đội và các lực lượng ủy nhiệm khỏi Ukraine.

Bộ Ngoại giao Canada ngày 24/02 thông báo sẽ tạm ngừng mọi hoạt động sứ quán và lãnh sự của nước này ở Ukraine cho tới khi tình hình an ninh được cải thiện. Các nhân viên ngoại giao Canada ở Ukraine hiện đã di chuyển tới Ba Lan.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn