Tin tức

Hàng trăm ngàn thùng dầu thô Campuchia bị chuyển sang Thái Lan để siết nợ

(VOVTV) - Theo thông tin từ Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, 290.000 thùng dầu thô của nước này đã bị chuyển lậu sang Thái Lan để thanh toán các khoản nợ mà công ty khai thác dầu KrisEnergy còn thiếu của đối tác.

Tác giả Văn Đỗ, Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
03/08/2021 15:11

Ông Chiep Sour, Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí thuộc Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia cho biết, công ty KrisEnergy đã cho tàu vận chuyển 290.000 thùng dầu thô bơm được từ khu vực giếng dầu Apsara đưa sang Thái Lan. Campuchia hiện đã đình chỉ hoàn toàn dự án khai thác dầu với KrisEnergy sau khi công ty này đệ đơn phá sản vào đầu tháng 6 vừa qua.

Theo ông Chiep Sour, phía Campuchia đã gửi văn bản đề nghị trả lại số dầu thô trên nhưng phía chủ nợ trả lời rằng công ty KrisEnergy còn đang thiếu nợ họ. Hiện nay, Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện công ty KrisEnergy vì phá vỡ hợp đồng dự án.

Hàng trăm ngàn thùng dầu thô Campuchia bị chuyển sang Thái Lan để siết nợ - Ảnh 1.

Công ty KrisEnergy khai thác dầu tại vùng biển Campuchia. Ảnh: KrisEnergy

Chính phủ Campuchia và công ty KrisEnergy đã ký thỏa thuận hợp tác khai thác dầu tại Lô A, từ tháng 8/2017 và đến 29/12/2020 đã khai thác được giọt dầu đầu tiên. Trước khi nộp đơn phá sản, KrisEnergy đã nắm giữ 95% cổ phần trong giấy phép khai thác dầu, phần còn lại thuộc về chính phủ Campuchia.

Chính phủ Campuchia ước tính vào năm 2017 - giai đoạn đầu của dự án, nước này có thể thu về ít nhất 500 triệu đô la Mỹ.

Ngày 1/8, phát biểu tại lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em và vị thành niên Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cũng thừa nhận thất bại của dự án khai thác dầu đầu tiên ở Campuchia.

Ông cho biết, theo kế hoạch dự án này sẽ khai thác được 5.700 thùng dầu mỗi ngày, nhưng sau đó chỉ được 1.000 thùng mỗi ngày, đến bây giờ công ty này đã phá sản và mang theo hi vọng khai thác dầu của Campuchia.

Ý kiến của bạn