Tin tức

Hàng trăm cây thông rừng phòng hộ Đà Lạt bị kẻ gian đốn hạ

(VOVTV) - Hàng trăm cây thông trên địa bàn phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bị đốn hạ. Điều đáng nói, việc phá rừng này không phải để lấy gỗ nhưng với mục đích gì thì cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
17/05/2022 16:22

Vị trí rừng bị phá thuộc lô A, lô B, khoảnh 15, tiểu khu 148B, phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), khu rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý. Tại đây, hàng trăm cây thông có đường kính từ 20 đến 60cm đã bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Trong số này có cây lá đã chuyển sang màu vàng nhưng cũng có nhiều cây đang còn tươi rói, lá xanh, gốc ứa nhựa.

17-5 Hang tram cay thong rung phong ho Dalat bi ke gian don ha 1.jpg

Hiện trường vụ phá rừng

17-5 Hang tram cay thong rung phong ho Dalat bi ke gian don ha 2.jpg

Hàng trăm cây thông bị cưa hạ không thương tiếc nằm ngổn ngang

Vụ phá rừng chưa xác định cụ thể thời điểm xảy ra, nhưng trong sáng 17/5, các cơ quan chức năng của TP Đà Lạt đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp kiểm đếm, khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để truy tìm thủ phạm.

17-5 Hang tram cay thong rung phong ho Dalat bi ke gian don ha 3.jpg

Ngoài một số cây bị cưa hạ trước đó, nhiêu cây thông mới chặt hạ lá cồn tươi xanh

17-5 Hang tram cay thong rung phong ho Dalat bi ke gian don ha 4.jpg

Địa điểm rừng thông bị đốn hạ cách QL27C khoảng 3km

17-5 Hang tram cay thong rung phong ho Dalat bi ke gian don ha 5.jpg

Do khuất sâu giữa rừng nên rất khó phát hiện

Ông Lê Thái Sơn, Quyền Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt, nói: “Vị trí bị phá là địa bàn hiểm trở, nằm giữa rừng, không có đường đi, không giáp nương rẫy. Sau khi phát hiện hiện trường rừng bị phá thì lực lượng chức năng của TP Đà Lạt gồm Kiểm lâm, chủ rừng, cơ quan công an, Viện kiểm sát, UBND phường 8... tiến hành đo đếm, khám nghiệm, tích cực điều tra, truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”./.

Ý kiến của bạn