Tin tức

Hàng nghìn người biểu tình gây hỗn loạn khi Quốc hội Mỹ họp công bố Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới

(VOVTV) - Quốc hội Mỹ ngày 06/01 họp chung lưỡng viện nhằm kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố Tổng thống và Phó Tổng thống nhiệm kỳ mới. Sự kiện này đã bị gián đoạn ngay khi bắt đầu khi hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Trump tìm cách vào quốc hội để phản đối kết quả bầu cử.

Tác giả PV / VOV Washington
07/01/2021 07:31

Ngay trước khi phiên họp diễn ra, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu trước hàng trăm nghìn người ủng hộ mình trước Nhà Trắng và khẳng định cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và ông sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại. Ông Trump cũng cho rằng Phó Tổng thống Mike Pence đồng thời là chủ tịch Thượng viện cần trả lại kết quả bỏ phiếu cho các bang để xác nhận lại.

Hàng nghìn người biểu tình gây hỗn loạn khi Quốc hội Mỹ họp công bố Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Người biểu tình tụ tập xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Phiên họp chung của quốc hội được tổ chức dưới sự điều hành của Phó Tổng thống Pence. Lưỡng viện quốc hội dự kiến sẽ nghe đọc xác nhận kết quả bầu cử của từng bang theo thứ tự bảng chữ cái và sau đó sẽ được hỏi có phản đối hay không và phản đối chỉ được chấp nhận bằng văn bản với chữ ký của một thành viên Hạ viện và một thành viên Thượng viện. 

Ngay sau 5 phút của cuộc họp, 1 Hạ nghị sỹ và 1 Thượng nghị sỹ Cộng hòa đã phản đối bằng văn bản kết quả ở bang Arizona buộc hai viện phải thảo luận riêng. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận ở cả hai viện đã liên tục bị gián đoạn khi hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Trump gây hỗn loạn và tìm cách vào bên trong tòa nhà quốc hội. 

Hàng nghìn người biểu tình gây hỗn loạn khi Quốc hội Mỹ họp công bố Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Người biểu tình vượt tường vào bên trong Hạ viện. Ảnh: Reuters

Người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và cảnh sát đã phải phong tỏa toàn bộ tòa nhà quốc hội đồng thời cảnh báo có đe dọa an ninh bên trong tòa nhà. Người biểu tình đã vào được bên trong Thượng viện, trong khi đó cảnh sát đã phải chặn cửa ra vào Hạ viện và phải dùng tới súng để trấn áp người biểu tình tìm cách tràn vào. Một phụ nữ được cho là đã bị bắn bên trong tòa nhà trong khi nhiều người cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Phó Tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy đều đã được sơ tán khỏi tòa nhà. Các phiên thảo luận riêng ở lưỡng viện cũng phải tạm ngừng và chưa biết bao giờ sẽ được nối lại trước những diễn biến trên.

Người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol

Các lực lượng an ninh địa phương và liên bang cũng đang ứng phó với thông tin có mối đe dọa đánh bom ống ở nhiều địa điểm ở thủ đô Washington. Mặc dù hiện chưa rõ các mối đe dọa này có thật hay không nhưng các lực lượng chức năng đang được triển khai để ứng phó khẩn cấp.

Thị trưởng Đặc khu Washington Muriel Bowser đã ban hành lệnh giới nghiêm trên khắp thành phố từ 6 giờ tối ngày 06/01 tới 6 giờ sáng ngày 07/01.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã lên Twitter kêu gọi người dân biểu tình hòa bình. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleight McEnany cho biết Tổng thống đã ra lệnh huy động vệ binh quốc gia cùng với các lực lượng bảo vệ liên bang đồng thời kêu gọi không bạo lực.

Vài giờ sau đó, chấp hành viên tại Hạ viện Paul Irving nói với các thành viên Hạ viện rằng tòa nhà đã được an toàn. 

Đài CNN dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết giới lãnh đạo Quốc hội đã quyết định nối lại phiên họp chung trong tối 6/1 (theo giờ Mỹ) nhằm xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020, ngay khi Đồi Capitol an toàn để sử dụng.

Theo kênh truyền hình MSNBC, Thượng viện Mỹ dự kiến nhóm họp lại vào lúc 20h tối 6/1 (giờ địa phương, tức 8h sáng 7/1 theo giờ Hà Nội. 

Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Sở Cảnh sát Washington cho biết người phụ nữ bị bắn khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ, đã thiệt mạng. Hiện chưa rõ thông tin chi tiết về người đã bắn người phụ nữ này.

Ý kiến của bạn