Tin tức

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê

(VOVTV) - Mấy ngày nay, sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, hàng ngàn người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chạy xe máy ngang qua các tỉnh miền Trung đi ra phía Bắc. Các lực lượng chức năng các tỉnh thành phối hợp đảm bảo an toàn cho bà con về quê.

Tác giả Vinh Thông / VOV Miền Trung
04/10/2021 14:35

Hàng ngàn người chạy xe máy chở theo phụ nữ, trẻ em và cả vật dụng sinh hoạt dọc theo Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh hướng ngang qua các tỉnh miền Trung đi ra phía Bắc. Đa số bà con là lao động nghèo vào Nam mưu sinh.

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 2.

Đoàn người xuyên đêm để về quê

Hai vợ chồng anh Giàng A Sà, ở tỉnh Sơn La vào làm công nhân tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương. Khi dịch bệnh bùng phát, hai vợ chồng mất việc làm. Mấy tháng nay, vợ chồng anh Giàng A Sà và đứa con nhỏ 4 tháng tuổi phải ở nhà trọ, chờ hết dịch để đi làm trở lại. Nhiều tháng nay không có thu nhập, cả nhà rất nhiều khó khăn.

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng huy động xe bán tải hỗ trợ người dân bị hỏng xe qua đèo Hải Vân

Sau khi địa phương nới lỏng giãn cách, vợ chồng anh Giàng A Sà quyết định bồng con nhỏ chạy xe máy về quê khi trong túi chỉ còn vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng. Vượt chặng đường dài gần ngàn cây số dưới nắng nóng, mọi người bơ phờ, mắt đỏ hoe.

"Dịch bệnh không có việc làm. Công ty đóng cửa không cho làm nữa. Hai vợ chồng không đi làm hơn 3 tháng rồi, hết tiền nên chúng tôi quyết định về quê", anh Giàng A Sà nói.

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 4.

Nhiều người vượt cả ngàn cây số để về quê

Những người phải trở về quê lúc này, nhiều người đã cố sống tạm qua ngày, trụ bám các tỉnh phía Nam mong tiếp tục được đi làm sau khi dịch bệnh được khống chế. Tuy nhiên, hiện nay, đại dịch tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa thể hoạt động trở lại bình thường nên mọi người rủ nhau về quê tránh dịch.

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 5.

Hàng ngàn người về quê sau nhiều tháng bám trụ các tỉnh phía Nam

Anh Vàng Mí Nhùa, quê ở tỉnh Hà Giang rất đắn đo khi quyết định về quê lần này. Trên đường về quê, anh cùng bạn bè nhận được sự hỗ trợ, tiếp sức từ các lực lượng chức năng và bà con các địa phương đi qua.

"Trong miền Nam dịch bệnh diễn biến phức tạp quá, bị phong tỏa 3 tháng, tụi em mất việc làm, không có tiền nên phải đi xe máy về quê", anh Nhùa chia sẻ.

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 6.

Trong đoàn xe máy có nhiều trẻ nhỏ theo bố mẹ vượt cả ngàn cây số về quê

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 7.

Hai vợ chồng Giàng A Sà đi xe máy từ Bình Dương về Sơn La

Từ 23h tối ngày 3/10 đến sáng ngày 4/10, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 4 đoàn gồm hơn 1.200 xe máy với gần 2.500 người đi quan khu vực chốt Kiểm soát Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang giáp ranh tỉnh Quảng Nam. 

Hàng chục Cảnh sát Giao thông đi kèm đưa đoàn người lên đến đỉnh đèo Hải Vân, tiếp giáp tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đây, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hướng dẫn bà con tiếp tục hành trình về quê.

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 8.

Nhiều người tranh thủ dừng chân nghỉ ngơi

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 9.

Kiểm tra lại hành lý tiếp tục hành trình

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 10.

Nhiều người rủ nhau đi theo nhóm về quê

Hàng ngàn người đi xe máy từ phía Nam về quê - Ảnh 11.

Mang theo cả vật dụng và chai xăng

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi huy động lực lượng đảm bảo trật tự giao thông để bà con đi lại an toàn, phòng ngừa để đoàn người không tách đoàn đi vào thành phố phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người dân thành phố. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Ban Quản lý Hầm đường bộ Hải Vân đề xuất phương án sắp xếp để bà con đi qua đường hầm Hải Vân nhưng đến nay vẫn chưa chấp thuận".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn