Khám phá

Hàng ngàn khách du lịch Nga, Ukraine bị mắc kẹt tại Thái Lan

(VOVTV) - Hàng nghìn du khách tới từ Nga và Ukraine hiện đang mắc kẹt tại Thái Lan sau khi đi du lịch tại nước này do các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến họ gặp khó khăn trong việc tìm chuyến bay.

Tác giả PV / VOV Bangkok
10/03/2022 11:09

Giám đốc cơ quan quản lý du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn cho biết, hơn 7.000 du khách mang quốc tịch Nga và Ukraine đã bị mắc kẹt tại các địa điểm du lịch của Thái Lan. Khoảng một nửa trong số đó đang ở đảo Phuket.

Trước tình trạng này, tỉnh Phuket đã phải mở một tổng đài để giúp khách từ hai nước trên có thể có thêm thông tin qua đó tìm kiếm đường trở về. Kể từ khi mở ra chương trình miễn cách ly từ 1/11 năm ngoái, Phuket mỗi ngày đón khoảng từ 500 tới 600 du khách Nga, một nửa trong số đó đã đến hòn đảo này trên các chuyến bay thẳng của các hãng hàng không Nga. Đặc biệt hãng Aeroflot đã huỷ tất cả các chuyến bay quốc tế ngoại trừ tới Belarus. Chính vì vậy, nhiều du khách Nga tới Thái Lan đã không thể quay về. Theo Hiệp hội du lịch Phuket, với nhiều biện pháp trừng phạt như hiện tại, việc tác động tới các du khách Nga sẽ còn lớn hơn.

2021-03-10t120531z_1_lynxmpeh290sh_rtroptp_4_uk-thailand-vaccine-tourism.jpg

Thái Lan. Ảnh minh họa: Reuters

Hiệp hội đã yêu cầu các khách sạn giảm giá và kéo dài thời gian lưu trú. Ngoài ra, thẻ thanh toán do ngân hàng Nga phát hành ngừng hoạt động khiến du khách bị mắc kẹt cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với du khách tới từ Ukraine, họ cũng không thể trở về nước chủ yếu là do sân bay tại nước này hiện đóng cửa.

Thái Lan hiện tại cũng nỗ lực để đưa công dân Nga mắc kẹt tại nước này có thể trở về nước trên chuyến bay của các hãng hàng không Trung Đông tới Matxcơva đồng thời sắp xếp thêm các chuyến hồi hương. Nước này cũng đang xem xét đề xuất cho phép sử dụng tiền điện tử để thanh toán khách sạn. Nga là một thị trường du lịch lớn của Thái Lan, trước đại dịch, Thái Lan đón khoảng 1,4 triệu du khách Nga. Cũng có khoảng 23.000 khách Nga đã tới Thái Lan, chiếm 20% tổng số khách tới với quốc gia này chỉ trong tháng 1 vừa qua.

Ý kiến của bạn