Tin tức

Hàng ngàn du khách Nga chật vật tìm cách rời khỏi Thái Lan

(VOVTV) - Các quan chức Thái Lan cho biết, hàng nghìn du khách Nga tới nước này du lịch đang phải vật lộn để tìm đường về nước khi các lệnh trừng phạt quốc tế làm ảnh hưởng không nhỏ tới người mang quốc tịch Nga.

Tác giả PV / VOV Thái Lan
14/03/2022 11:39

Xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine khiến các nước đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp, ngân hàng và các hãng hàng không của Nga, các công ty thanh toán toàn cầu cũng đình chỉ dịch vụ. Điều này khiến hàng nghìn du khách tới từ Nga phải lao đao tìm cách để trở về. Nhiều hãng hàng không quốc tế hủy dịch vụ vận chuyển tới Nga do lệnh cấm vận quốc tế với Moscow, trong đó có hãng hàng không lớn nhất của là Aeroflot.

Hàng ngàn du khách Nga tìm cách rời khỏi Thái Lan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuter

Các du khách cho biết chỉ một số nhỏ được đổi vé và về nước thành công, những người còn lại bị mắc kẹt. Nếu muốn sớm hồi hương, du khách Nga phải tìm con đường thay thế, ví dụ đi qua Trung Đông.

Ông Chattan Kunjara, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết, hiện có 3.100 người Nga đang mắc kẹt ở Phuket và hơn 2.000 người ở đảo Samui và một số nơi khác. Cơ quan này đang tìm cách để giúp những du khách Nga có thể trở về nước bao gồm các kế hoạch về chuyến bay đặc biệt.

Các tổ chức cộng đồng ở Thái Lan cho biết sẽ tìm cách hỗ trợ du khách Nga mắc kẹt, như cung cấp nước uống, điện sinh hoạt. Nhiều khách sạn tại Thái Lan cũng đã đồng ý cho du khách Nga thanh toán bằng hệ thống tiền điện tử hoặc thẻ thanh toán nội địa. Khoảng 23.000 du khách Nga đã đến Thái Lan chỉ trong tháng 1, Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan cho biết. Nga đứng thứ 7 trong danh sách các nước có nhiều du khách đến Thái Lan nhất.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn